Nổ ống dẫn dầu tại Nigeria làm 260 người chết

Ngày 21/12, một tuyến đường ống dẫn dầu phát nổ và bốc cháy dữ dội tại Lagos, trung tâm tài chính lớn nhất Nigeria . Theo thống kê ban đầu có 260 người chết và 60 người bị thương, nhưng số thương vong thực tế được dự đoán còn cao hơn nhiều.

 

  Nổ ống dẫn dầu tại Nigeria làm 260 người chết ảnh 1


Nỗ lực dập tắt đám cháy tại Lagos . Ảnh:
AFP.

 

Vụ nổ xảy ra tại khu vực Abule Egba đúng lúc hàng trăm người đang đi hôi dầu tràn ra từ những lỗ thủng của đường ống do các đạo chích chuyên nghiệp phá hoại. Trong một thập kỷ qua đã khoảng 2.000 người Nigeria thiệt mạng vì tình huống tương tự.


Các quan chức chữ thập đỏ Nigeria (NRC) cho biết, cho đến nay họ mới đếm được 260 thi thể người chết và tất cả đều bị cháy đen. Việc tìm thêm xác người xấu số gặp khó khăn do sức nóng từ vụ cháy dầu tỏa ra quá lớn.

Một thành viên của NRC là Ige Oladimeji mô tả: "Chúng tôi chỉ có thể nhận biết họ thông qua phần xương sọ, còn phần thân đã cháy đen và nằm lẫn trên đất". Một nhân chứng là phóng viên của hãngReuterskhẳng định, anh đếm được khoảng 500 xác chết.

 

Nổ ống dẫn dầu tại Nigeria làm 260 người chết ảnh 2 


Khói đen còn bốc cao nhiều giờ sau vụ nổ đường ống ở Nigeria . Ảnh:
AFP.

 

Theo tổng thư ký NRC Abiodum Orebiyi, nhiều ngôi nhà trong khu vực đã bị thiêu hủy sau thảm kịch trên cùng với một thánh đường Hồi giáo và một nhà thờ Thiên chúa giáo. Ông khẳng địn hiện ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

 

Tuyến đường ống dẫn dầu vừa bị cháy nổ nằm trong khu vực đông dân cư và ngay sát một tuyến đường cao tốc. Các bệnh viện gần hiện trường đều đã chật cứng các nạn nhân bị bỏng. Trong khi đó, không ít người đã không dám tới viện vì không đủ tiền điều trị.

 

Nigeria

là quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Phi nhưng nước này vẫn thường xuyên đối mặt với nạn khan hiếm nhiên liệu do tình trạng tham nhũng lan tràn, quản lý yếu lém và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Các tuyến đường ống thường chạy qua các khu dân cư nghèo và nạn phá hoại để đánh cắp dầu xảy ra phổ biến.

Theo Tienphong-M

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.