Phe nổi dậy ở Trung Phi đồng ý đàm phán hòa bình

Ngày 28/12, lực lượng nổi dậy tại Cộng hòa Trung Phi đã đồng ý cử đại diện đến đàm phán hòa bình tại quốc gia láng giềng Gabon.

Đây được coi là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang tiếp diễn giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở nước này, làm dấy lên quan ngại về sự leo thang bạo lực và khủng hoảng nhân đạo.

Quân nổi dậy ở Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: presstv.ir)

Thông tin được Liên minh châu Phi (AU) đưa ra ngày 28/12 cho biết đại diện AU đã có cuộc gặp với phe nổi dậy ở Trung Phi, và thuyết phục được lực lượng này gửi một đoàn đại biểu đến thủ đô Libreville của Gabon để tiến hành đàm phán, đi đến thỏa thuận hòa bình và chấm dứt cuộc khủng hoảng. Dự kiến cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 10/1/2013.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy Seleka nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bambari, đã bị quân nổi dậy đánh chiếm trước đó.Lo ngại tình hình căng thẳng này, các nước trong khu vực đã đồng ý sẽ triển khai thêm nhiều binh sỹ đến Trung Phi để bảo vệ thủ đô Banghi trước sự tấn công nhanh chóng của quân nổi dậy.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Cộng hòa Trung Phi đang đẩy nước này rơi vào bạo loạn và làm gia tăng quan ngại từ cộng đồng quốc tế. Căng thẳng leo thang kể từ khi lực lượng nổi dậy Seleka liên tiếp chiếm giữ nhiều thị trấn quan trọng, tiến gần đến thủ đô, đe dọa chính quyền của Tổng thống Francoi Bozize.

Lực lượng nổi dậy cáo buộc Tổng thống Bozize và chính phủ đã không tuân thủ các điều khoản trong những hiệp ước hòa bình hai bên ký kết trong thời gian từ năm 2007-201. Hiện nhiều cư dân đã phải sơ tán khỏi Banghi, trong khi Mỹ cũng đã tạm ngừng hoạt động Đại sứ quán ở đây.

Cộng hòa Trung Phi, với dân số khoảng 4,5 triệu người, thường xuyên xảy ra các cuộc nổi dậy và chống đối của phiến quân kể từ khi nước này giành được độc lập từ Pháp năm 1960. Bản thân Tổng thống Bozize lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau một cuộc đảo chính năm 2005.

Hiện Pháp triển khai khoảng 250 binh sỹ đóng tại sân bay Banghi với nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho một phái bộ gìn giữ hòa bình do khối Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đứng đầu./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.