Đụng độ nổ ra khi một nhóm thanh niên Tin Lành đi qua Short Strand, khu vực người Công giáo tại phía Đông Belfast, sau khi đã tổ chức tuần hành bên ngoài tòa thị chính để phản đối gỡ bỏ quốc kỳ Anh.
Nhiều xe buýt bị đốt cháy trong vụ bạo loạn. (Nguồn: AFP)
Làn sóng bạo lực mới này đã nối tiếp nhiều tuần bạo loạn của người Tin Lành sau quyết định ngày 3/12/2012 của Hội đồng thành phố Belfast, theo đó hạn chế số ngày treo quốc kỳ Anh.
Bắc Ireland đã trải qua ba thập kỷ xung đột giữa những người theo đạo Tin lành ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người Công giáo muốn Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland.
Xung đột đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.600 người ở Bắc Ireland, trước khi một thỏa thuận hòa bình được ký năm 1998./.