Algeria: 23 con tin chết, 32 kẻ khủng bố bị tiêu diệt

Bộ Nội vụ Algeria ngày 19/1 cho biết toàn bộ 32 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch giải cứu con tin kéo vài ngày qua tại cơ sở khí đốt In Amenas ở tỉnh Illizi, miền Nam Algeria. Trong chiến dịch này, 23 con tin đã thiệt mạng, tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về số con tin người nước ngoài thiệt mạng.

Nhật báo El Watan cho biết 4 tên khủng bố bị tiêu diệt thuộc loại thủ lĩnh nguy hiểm là Abderahman el Nigiri, người Nigeria; Lamine Moucheneb - thủ lĩnh nhóm "Những người con của Sahara vì công lý Hồi giáo"; Abou Albaraa Aljzairi và Abdallahi Ould Hmeida, đều là người Mauritania.

Theo Bộ Nội vụ Algeria, nhóm khủng bố gồm 32 tên, trong đó có 3 tên người địa phương và một số chuyên gia về thuốc nổ, đi trên nhiều xe địa hình từ một số nước láng giềng thâm nhập vào Algeria. Chúng tấn công nhà máy khí đốt Tiguentourine và bắt cóc các con tin.

Lực lượng đặc nhiệm Algeria đã can thiệp, giải thoát cho 685 người Algeria và 107 người nước ngoài; thu được 6 khẩu trung liên, 21 tiểu liên AK, 2 súng cối, 6 quả tên lửa C5 với bệ phóng di động, 2 súng chống tăng, 10 quả lựu đạn, một số bộ quân phục của nước ngoài cùng một khối lượng lớn thuốc nổ và đạn dược.

Nhà máy khí đốt Tighentuarin là liên doanh giữa ba công ty Sonatrach (Algeria), BP (Anh) và Statoil (Na Uy), được đưa vào hoạt động năm 2006 với sản lượng 9 tỷ m3/năm, chủ yếu xuất sang châu Âu.

Bộ trưởng Năng lượng Algeria Youcef Youssfi cho biết vụ bắt cóc con tin không ảnh hưởng đến sản lượng khí đốt của nước này và lượng khí đốt xuất khẩu cũng không giảm nhờ được bù đắp bởi các mỏ khác.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bắt cóc con tin tàn bạo do nhóm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tiến hành tại Algeria. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định chính phủ Mỹ sẽ thường xuyên giữ liên lạc với giới chức Algeria và cam kết sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho quốc gia này cũng như hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố trong khu vực./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.