APEC kêu gọi nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực

Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề "Quan hệ đối tác chính sách về an ninh lương thực" (PPFS) diễn ra trong hai ngày 25-26/1, tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

PPFS nằm trong khuôn khổ các hội nghị SOM-APEC và các hội nghịliên quan do nước chủ nhà Indonesia tổ chức để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC, sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Bali. PPFS có sự tham dự của các quan chức nông nghiệp cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng đại diện nhiều tổ chức khu vực và quốc tế liên quan.

(Nguồn: bisnis.com)

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực nhằm tìm kiếm, xây dựng các chính sách và kế hoạch hành động cụ thểcủa mỗi nước thành viên nói riêng và APEC nói chung, sẽ được thực hiện trong năm 2013 và đến năm 2020, với mục tiêu đạt được an ninh lương thực trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

PPFS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự cung và tự chủ về lương thực, cũng như các thách thức chung mà ngành nông nghiệp APEC nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt như tình trạng Trái Đất nóng lên, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, tần suất và cường độ gây hại của thiên tai gia tăng, tác động khó lường của biến đổi khí hậu, các nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế và đang dần bị thu hẹp, giá cả trên thị trường thế giới tiếp tục biến động ởmức cao cho tới năm 2020 theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO), chi phí sản xuất tăng cao do quá trình công nghiệp hóa thực phẩm...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono đã nhấn mạnh đến đòi hỏi tăng cường tham gia của nông dân vào việc bảo đảm an ninh lương thực, theo đó những nông dân sản xuất nhỏ cần tham gia và kết nối cũng nhưcần được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tham gia và kết nối vào chuỗi cung ứng thực phẩm, một mặt cho phép họ tăng thu nhập, được hưởng lợi ích tài chính nhiều hơn từ sự phát triển liên tục của nền kinh tế, mặt khác góp phần hiệu quả hơn vào bảo đảm an ninh lương thực.

Chia sẻ quan điểm trên, các đại biểu tham dự Hội nghị PPFS cũng nhất trí cho rằng toàn cầu hóa và những tiến bộ trong công nghệ thông tin đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng là khó khăn, khi nó loại bỏ ranh giới giữa các quốc gia, tạo ra các cơ hội thị trường cả trong nước và quốc tế, trong đó có cơ hội cho việc xuất khẩu nhiều mặt hàng do các hộ nông dân nhỏ sản xuất.

Tuy nhiên, toàn cầu hóa và thương mại quốc tế đôi lúc lại ủng hộ các công ty lớn thay vì những nông hộ nhỏ. Do vậy APEC cần xây dựng mối quan hệ đối tác chính sách nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nông hộ nhỏ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về chủ quyền lương thực, tiếp cận đất đai, cung cấp các công nghệ tiên tiến và các loại giống ưu việt hơn cho sản xuất, bởi họ chính là những nhà đầu tư lớn nhất trong nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Theo FAO, các nền kinh tế APEC hiện là một trong những nhà xuất khẩu và nhập khẩu lương thực-thực phẩm lớn nhất thế giới, chiếm tới 34% kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp toàn cầu và 36% kim ngạch nhập khẩu trong năm 2009. Về khía cạnh nguồn cung, ngành nông nghiệp tại các nền kinh tế đang nổi ở châu Á-Thái Bình dương hiện vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các nông hộ nhỏ, những nhà quản lý các diện tích canh tác nhỏ.

PPFS là một diễn đàn tư vấn cấp cao, được thành lập năm 2011 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, tự do hóa thương mại và hỗ trợ phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, với mục đích tạo ra một hệ thống thực phẩm vào năm 2020 để bảo đảm an ninh lương thực trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.