Bà Clinton cam kết ủng hộ Nhật Bản về đảo tranh chấp

Bà Clinton đã tổ chức một bữa ăn trưa bàn công việc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 19/1 đã cam đoan ủng hộ Nhật Bản trong vấn đề đảo tranh chấp giữa Tokyo với Bắc Kinh và mời Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Washington vào cuối tháng Hai để gặp gỡ Tổng thống Barack Obama.

Bà Clinton đã tổ chức một bữa ăn trưa bàn công việc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, và cả hai cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh sau khi ông Abe đắc cử hồi tháng trước.

 Ngoại trưởng Mỹ Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (ảnh Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (ảnh Reuters)
"Liên minh của chúng tôi với Nhật Bản vẫn là nền tảng của việc Mỹ can dự vào khu vực", bà Clinton nói với các phóng viên, điểm lại một loạt các hoạt động hợp tác từ cứu trợ thiên tai đến lập trường về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ngoại trưởng Clinton sắp tới sẽ từ nhiệm, một lần nữa khẳng định rằng Mỹ sẽ ủng hộ đồng minh lâu năm của mình trong giải quyết tranh chấp đảo giữa 2 nước Nhật Bản- Trung Quốc.

Căng thẳng Nhật- Trung do tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư đã bùng lên trong những tháng gần đây. Đây là một trong những tranh chấp lãnh hải liên quan đến Trung Quốc có diễn biến xấu đi khi Washington tìm cách chuyển trọng tâm an ninh đến châu Á.

"Mặc dù Mỹ không xác định chủ quyền cuối cùng đối với hòn đảo, chúng tôi thừa nhận sự quản lý của Nhật Bản," bà Clinton nói, nhắc lại lập trường của Mỹ về việc giải quyết tranh chấp.

"Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách làm tổn hại đến sự quản lý của Nhật Bản, và chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước để ngăn chặn sự cố và giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình".

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida cho biết, Tân Tổng thống Abe từng thể hiện một lập trường cứng rắn về việc giải quyết tranh chấp trong quá trình tranh cử của mình, không hề muốn leo thang xung đột.

"Trong khi Nhật Bản sẽ không nhún nhường và kiên trì lập trường cơ bản rằng quần đảo Senkaku là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, chúng tôi sẽ xử sự một cách bình tĩnh, không khiêu khích Trung Quốc", ông cho biết qua phiên dịch.

Ngoại trưởng Clinton thông báo rằng Tân Thủ tướng Nhật Bản Abe được mời tới Washington vào tuần thứ ba của tháng Hai để gặp mặt cuộc đầu tiên với Tổng thống Mỹ Obama.

Trước đó, Tân Thủ tướng Abe từng hy vọng rằng chuyến thăm Mỹ đầu tiên sau khi đắc cử sẽ đạt được cả 2 mục đích phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nhật Bản và đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hoãn lại do lịch trình kín đặc của Tổng thống Mỹ Obama, và thay vì đi Mỹ, ông Abe đã đi thăm một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Ông đã phải cắt ngắn lịch trình để trở về nước sau khi biết tin một số công nhân Nhật Bản đã bị bắt làm con tin ở Algeria.

Các quan chức Mỹ vẫn coi mối quan hệ giữa Washington và Tokyo là tốt đẹp, mặc dù giới lãnh đạo Nhật Bản thay đổi liên tục. Ông Kishida là vị ngoại trưởng thứ 6 của Nhật Bản trong vòng 4 năm, cùng thời gian bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Abe lên nắm quyền và muốn sửa đổi Hiệp ước Mỹ- Nhật thông qua từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Các quan chức Mỹ cho biết họ muốn thấy Nhật Bản nới lỏng các điều khoản trong Hiến pháp liên quan đến quân sự để có vai trò an ninh toàn cầu lớn hơn.

Mỹ và Nhật cũng tìm giải pháp hợp tác về sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật, trong đó có đề xuất di chuyển căn cứ không quân Futenma đến một cơ sở mới.

Ngoại trưởng Clinton cho biết, bà tin rằng hai bên sẽ có bước tiến xa hơn trong vấn đề này, trong khi ông Kishida cho biết chính quyền Abe đã cam kết sẽ nghiên cứu thông qua một thỏa thuận khung mà hai bên công bố năm ngoái./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.