Ông Chavez đã vượt qua nhiễm trùng đường hô hấp

Bộ trưởng Villegas cho biết các bác sỹ đã xử lý thành công tình trạng nhiễm trùng hô hấp nặng của Tổng thống.

Ngày 26/1, Chính phủ Venezuela thông báo sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez tiến triển “nói chung là thuận lợi,” và những biến chứng mà ông gặp phải sau cuộc phẫu thuật hôm 11/12 tại Cuba đã được xử lý.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (Ảnh: AFP)

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (Ảnh: AFP)

Trong thông cáo chính thức về sức khỏe của Tổng thống Chavez được công bố tại thủ đô Santiago của Chile, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe (CELAC) và Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng thông tin và truyền thông Venezuela Ernesto Villegas, cho biết các bác sỹ đã xử lý thành công tình trạng nhiễm trùng hô hấp nặng, tuy nhiên Tổng thống Chavez ở một mức độ nào đó vẫn bị suy hô hấp.

Theo Bộ trưởng Villegas, các bác sỹ đã kết thúc giai đoạn xử lý những biến chứng hậu phẫu và bắt đầu điều trị bệnh ung thư.

Thông cáo cũng phê phán một số phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế phục vụ lợi ích của các lực lượng cánh hữu thù địch, đặc biệt là các tờ nhật báo El País và ABC của Tây Ban Nha, đã xuyên tạc tình hình sức khỏe của Tổng thống Chávez nhằm phá hoại cuộc cách mạng Bolivar do ông lãnh đạo.

Thông cáo cũng cho biết, mặc dù đang điều trị bệnh, mỗi khi điều kiện cho phép, Tổng thống Chavez vẫn theo dõi tình hình, gặp gỡ các nhà lãnh đạo chủ chốt khác của chính phủ để đưa ra những quyết định về chính sách đối nội và đối ngoại.

Phát biểu trên truyền hình rạng sáng ngày 26/1 sau khi thăm Tổng thống Chavez trở về, Phó tổng thống Nicolás Maduro cho biết nhà lãnh đạo cánh tả này đã xem xét và đưa ra quyết định liên quan tới ngân sách năm 2013 nhằm bảo đảm nguồn tài chính cho các chương trình xã hội, cũng như đã duyệt cách thức lựa chọn ứng cử viên của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử cấp huyện vào tháng 5 tới./.

Theo TTXVN - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.