Phái đoàn IAEA tới Iran đàm phán về hạt nhân

Hãng thông tấn Isna cho biết một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sáng 13/2 đã tới thủ đô Tehran của Iran để tiến hành các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu với báo giới tại sân bay ở Viên (Áo) trước khi lên đường tới Tehran, Trưởng đoàn IAEA Herman Nackaerts cho biết cơ quan này sẽ nỗ lực giải quyết những bất đồng với Iran trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên. Chúng tôi sẽ có các cuộc đàm phán hiệu quả."

Theo kế hoạch, phái đoàn IAEA sẽ gặp các quan chức Iran trong ngày 13/2. Đây là vòng đàm phán thứ 8 trong vòng một năm qua giữa hai bên và là chuyến thăm thứ3 của phái đoàn IAEA tới Iran trong vòng 3 tháng qua.

IAEA muốn Iran cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là cơ sởParchin, cũng như tiếp cận các nhân vật và tài liệu có thể cung cấp thông tin liên quan tới báo cáo hồi tháng 11/2011 của cơ quan này về các hoạt động hạt nhân của Tehran.

Theo báo cáo, IAEA có thông tin tin cậy rằng trước năm 2003, Iran đã tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và hoạt động này vẫn đang được thực hiện. Trong khiđó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là nhằm phục vụ mụcđích hòa bình.

Trong Thông điệp liên bang tối 12/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng đãđến lúc Iran phải chấm dứt tình trạng đối đầu về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cam kết ngăn chặn Têhêran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Iran phải nhận thức được rằng hiện là thời điểm cho một giải pháp ngoại giao.

Tuyên bố trên được đưa ra hai tuần trước khi cuộc đàm phán giữa Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức) và Iran dự kiến diễn ra tại Anmati (Kazakhstan) vào ngày 26/2 tới./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.