Tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng trên bệ phóng

Nhật Bản đã triển khai các đơn vị tên lửa đánh chặn PAC-3 để bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng và thủ đô Tokyo.

Ngày 11/4, RT dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Nhật Bản cho hãng tin Kyodo (Nhật Bản) biết, một bệ phóng tên lửa của Triều Tiên đã được di chuyển vào vị trí sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa với quả tên lửa hướng lên trời.

Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 được triển khai tại thủ đô Tokyo ngày 10/4 (Ảnh: Reuters)

Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 được triển khai tại thủ đô Tokyo ngày 10/4 (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao khi có dấu hiệu cho thấy, Bình Nhưỡng có thể sớm khởi động vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori o­nodera ngày 10/4 cho Kyodo biết, Tokyo đang đối phó với vụ phóng tên lửa có thể xảy ra của Triều Tiên bằng các thu thập nhiều thông tin hơn.

Nhật Bản cũng đã triển khai các đơn vị tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3) để bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng và thủ đô Tokyo.

Việc triển khai các đơn vị tên lửa đánh chặn Patriot là bước tiếp theo sau khi Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3.

Nhật Bản cũng cho phép các lực lượng phòng vệ của mình có thể bắn hạ bất cứ thứ gì được bắn vào Nhật Bản từ Bắc Triều Tiên.

Có dấu hiệu cho thấy sự sẵn sàng của Triều Tiên sau Hàn Quốc và Mỹ thông báo nâng mức báo động từ Watchcon 3 lên Watchcon 2, thể hiện "mối đe dọa nguy hiểm".

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho nhiều vụ phóng tên lửa tầm ngắn Scud và Nodong. "Triều Tiên có thể đồng thời tiến hành bắn tên lửa Musudan, tên lửa Scud và tên lửa Nodong", nguồn tin quân sự giấu tên cho biết./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.