Triều Tiên cấm lao động Hàn Quốc vào làm việc

Truyền thông Nga nói Bình Nhưỡng cấm lao động từ phía Seoul vào làm việc tại khu công nghiệp chung liên Triều.

 

Theo RT, trong bối cảnh căng thẳng giữabán đảo Triều Tiên tăng cao, động thái này có khả năng làm cuộc khủng hoảng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Theo đó, Ngày 3/4, Triều Tiên đưa ra lệnh cấm người Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong.


Triều Tiên tuyên bố cấm các lao động Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong , và chỉ cho phép công dân của nước này đang ở Triều Tiên trở về nhà phía bên kia biên giới, RT đưa tin.

 

Triều Tiên cấm lao động Hàn Quốc vào làm việc ảnh 1

                        Khu công nghiệp Kaesong -Ảnh: RT


Theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có 484 công nhân Hàn Quốc không được vào làm việc hôm nay, họ đang chờ đợi để trở về nhà ở bên kia biên giới. Ông Kim cho hay: "Triều Tiên không nói rõ lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong bao lâu".

"Chính phủ Hàn Quốc rất tiếc vì lệnh cấm vừa được thi hành và kêu gọi Triều Tiên hủy lệnh cấm này ngay lập tức", người phát ngôn của Bộ Thống nhất, ông Kim Hyung-seok nói.

ÔngKim Hyung-seokcũng cho biết Hàn Quốc đang làm tất cả để đảm bảo an toàn cho các công dân đang có mặt tại khu công nghiệp chung Kaesong .

 

Triều Tiên cấm lao động Hàn Quốc vào làm việc ảnh 2

Triều Tiên đưa ra lệnh cấm người Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp
-Ảnh: RT


Khu công nghiệp Kaesong là một cơ sở phối hợp hoạt động được thành lập vào những năm 2000, được coi là nguồn thu nhập chính cho Triều Tiên cũng như phối hợp liên doanh giữa hai nước. Nó nằmsâu trong Triều Tiên, cách biên giới 2 nước 10km. Thời gian gần đây, khu công nghiệp này vẫn hoạt động bình thường bất chấp căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên ngày càng tăng cao.

Trong suốt thời gian khủng hoảng trước đây trên bán đảo Triều Tiên, Seoul vẫn đầu tư vào khu vực công nghiệp Kaesong khiếnmọihoạtđộngdiễn rabình thường. Theo RT, hoạt động ổn định của khu công nghiệp được xem như là cơ sở đánh giá mối quan hệ liên Triều. Việc khu công nghiệp bị đóng cửa sẽ là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng Triều Tiên vượt quá tầm kiểm soát của cả hai bên.

Ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói Seoul bày tỏ sự tiếc nuối trước tuyên bố tái khởi động lò hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cũng trong phát biểu này, ông Cho Tai Young, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Triều Tiên "tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được nhằm đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên."

Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa năm 2007. Trong tuyên bố này, Triều Tiên cũng tỏ ý công khai làm giàu urani cấp độ sản xuất vũ khí vào thời điểm căng thẳng hai miền Triều Tiên đang dâng cao.

Triều Tiên gần đây liên tục đưa ra những lời cảnh báo về việc tấn công, dìm đối phương trong "biển lửa"' sau khi Hội đồng bảo an LHQ thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt nước này sau lần thử hạt nhân thứ 3 hồi 12/2 vừa qua.

Theo VTC-M

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.