Ấn Độ: Nắng nóng lên tới 45 độ C

Mới vào thời điểm đầu hè, nhưng nhiệt độ tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ được dự báo lên tới 45oC trong tuần này.

Tình trạng nắng nóng càng tồi tệ hơn do hậu quả của việc đô thị hóa, khiến khí nóng lưu lại lại lâu hơn trong thành phố.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhiệt độ tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang tăng nhanh. Tại một số khu vực, nhiệt độ trung bình đã tăng thêm 3oC so với năm 1998. Các chuyên gia cho rằng, chính hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị khiến hơi nóng không thể được lưu chuyển ra ngoài.

 

Một đứa trẻ tắm dưới vòi nước tại Allahabad ngày 27/5, nơi có nhiệt độ vượt mức 46oC. (Ảnh: AFP)

Chị Richa Sharma, Nghiên cứu sinh, đại học Teri cho biết: “Bạn thay những thảm cỏ bằng những tòa nhà bằng xi măng và đường trải nhựa. Những chất liệu của đô thị này có xu hướng giữ nhiệt nhiều hơn và lâu hơn”.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực giao thông và sử dụng điều hòa cũng khiến tình hình càng trở nên tồi tệ. Tất cả những yếu tố này làm hơi nóng bị kẹt lại trong thành phố, khiến nhiệt độ về đêm cũng bị ảnh hưởng.

Thêm vào tình trạng nắng nóng là cảnh thiếu nước trầm trọng đang đe dọa đến cuộc sống của nhiều người, nhất là người cao tuổi hoặc có vấn đề về sức khỏe.

Ông Mathew Cherian, ổ chức hỗ trợ người cao tuổi Ấn Độ chia sẻ: “Nước máy rất khan hiếm tại New Delhi. Nước chỉ có vào buổi sáng hoặc tối nên thường không đủ nước. Cũng không có những điểm tắm cho người già nên có khi nhiều ngày, các cụ không được tắm gì cả”.

Chỉ trong vòng một thập kỉ qua, sự phát triển nhanh chóng của New Delhi đã khiến nhiều diện tích rừng xung quanh thành phố bị mất đi, nhường chỗ cho những công trình xây dựng như cao ốc và tàu điện ngầm.

Theo VTV - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.