Châu Âu muốn thoát ác mộng “thắt lưng buộc bụng"

Thủ tướng Italia đang có chuyến công du nhiều nước châu Âu để vận động cho một gói kích thích kinh tế ở cấp độ khu vực.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italia Enrico Letta cho biết vẫn đang kiên định với mục tiêu giảm nợ công mà Liên minh châu Âu đề ra đối với nước này. Tuy nhiên, theo ông Létta, sự quyết liệt trong việc thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng giờ đây phải được áp dụng cho những chính sách tăng trưởng.

Nhất trí với quan điểm này, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng bây giờ là lúc châu Âu cần phải chuyển hướng sang tăng trưởng kinh tế và việc làm, đặc biệt là cho thanh niên, thành phần đông đảo trong lực lượng thất nghiệp kỷ lục của châu Âu vì cuộc khủng hoảng nợ công những năm qua.

Tuy nhiên tại Berlin, Đức, nước được coi là “chủ nợ” lớn nhất trong Liên minh châu Âu, lời kêu gọi của ông Létta nhận được một phản ứng thận trọng hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng: “Đối với nước Đức chúng tôi, củng cố ngân sách và tăng trưởng là 2 yếu tố không hề trái ngược, thậm chí là cùng phát triển. Chúng ta có thể vừa tạo ra tính cạnh tranh cao hơn, vừa tạo thêm việc làm. Đề xuất về ổn định tài chính trung hạn của chúng tôi đang được thảo luận tại Quốc hội. Trong đó chúng tôi chỉ ra rằng, đấu tranh với tình trạng thất nghiệp kỷ lục hiện nay là vấn đề trọng tâm đối với cả châu Âu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đầu tư nhiều bao nhiêu thì các công ty có thể tự do hoạt động và sẵn sàng tạo ra nhiều việc làm bấy nhiêu”.

Sau Đức và Pháp, hôm nay ông Letta lại có mặt ở Brussels, Bỉ, để tiếp xúc với các lãnh đạo châu Âu, hối thúc thực hiện chính sách phát triển kinh tế trên phạm vi toàn khu vực.

Giới phân tích nhận định, chuyến công du châu Âu của ông Letta như một cuộc vận động hành lang để thúc đẩy một sự chuyển đổi sang chính sách tăng trưởng. Đây vốn là đề xuất của Pháp nhưng bị gạt sang bên lề nhiều lần vì điều kiện ngân sách của các nước gặp khó khăn chưa thể đáp ứng được yêu cầu cùng lúc vừa phải đẩy mạnh chi tiêu để kích thích kinh tế, vừa phải “thắt chặt hầu bao” để tiếp tục đưa nợ công về mức an toàn. Cái lý của việc thúc đẩy tăng trưởng đã rõ ràng, song vấn đề còn lại là liệu các nước đang gặp khó khăn ở châu Âu đã sẵn sàng đón nhận một luồng gió mới hay chưa./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.