Mỹ bắt thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom ở Boston

2 trong số 3 nghi phạm là sinh viên và trong đó có 1 người Mỹ.

Giới chức thành phố Boston cho biết, 3 đối tượng trên bị bắt vào sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam) với tội danh cố tình cản trở điều tra và khai báo không trung thực. 2 trong số những người này là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev, đều mang quốc tịch Kazakhstan, còn đối tượng thứ 3, Robel Phillipos là công dân Mỹ.

Theo các nhà điều tra, các đối tượng bị cáo buộc phi tang bằng chứng tội phạm với hành động vứt ba lô đựng pháo bông và máy tính xách tay của nghi can Dzhokhar Tsarnaev vào hố rác. Một nhân viên điều tra cho biết, sau khi Cục điều tra liên bang (FBI) công bố ảnh của anh em nghi phạm Tsarnaev, Dzhokhar đã liên hệ với cả 3 người và đề nghị tiêu hủy những vật chứng trên. Không chỉ giúp Dzhokhar tiêu hủy chứng cứ, Phillipos còn khai man trước một số câu hỏi của FBI.

Theo nguồn tin của AP, 3 nghi phạm là bạn của Dzhokhar Tsarnaev (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin của AP, 3 nghi phạm là bạn của Dzhokhar Tsarnaev (Ảnh: AP)

Tazhayakov và Kadyrbayev từng chụp ảnh chung với Dzhokhar Tsarnaev tại Quảng trường Thời đại ở New York và đã bị tạm giữ vào tháng trước với cáo buộc vi phạm quy định về visa sinh viên. Một trong những lý do khiến cảnh sát chú ý là Kadyrbayev và nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đã thay đổi hình nền trên tài khoản Facebook cá nhân cách nhau 15 phút vào sáng sớm ngày 19/4 khi anh em Tsarnaev còn đang lẩn trốn.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Dzhokhar truy cập Facebook thông qua một thiết bị wifi và thay đổi hình nền sang đen trắng trong khi Kadyrbayev chuyển hình nền đang sử dụng sang một bức ảnh khác.

Nếu bị kết tội, Kadyrbayev và Tazhayakov sẽ phải đối mặt với mức án tới 5 năm tù và 250.000 USD tiền phạt, còn án phạt dành cho Phillipos sẽ lên tới 8 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.

Sau vụ đánh bom khiến 3 người chết và gần 180 người bị thương tại Boston, Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt giữ trong khi người anh Tamerlan Tsarnaev thiệt mạng trong khi đọ súng với cảnh sát. Theo kết quả thăm dò ý kiến của tờ Bưu điện Washington và hãng tin ABC News, 70% người Mỹ ủng hộ mức án tử hình đối với Dzhokhar Tsarnaev./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.