Triều Tiên thay Thứ trưởng Bộ quốc phòng

Hãng tin KCNA hôm nay 17-5 cho biết CHDCND Triều Tiên đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ quốc phòng mới. Giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng muốn cải tổ đội ngũ quan chức quân đội.

Ông Jon Chang Bok (trái) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt năm 2011. Lúc này ông Jon còn là tổng cục trưởng phụ trách hậu cần của quân đội Triều Tiên - Ảnh: Xinhua

Theo KCNA, thượng tướng Jon Chang Bok đã tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un trong một chuyến thăm nhà máy chế biến thực phẩm của quân đội với tư cách thứ trưởng thứ nhất của Bộ Các lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Triều Tiên (tương đương Bộ Quốc phòng).

Trong một buổi hòa nhạc kỷ niệm Ngày quốc tế lao động hồi đầu tháng, ông Jon cũng đến tham dự cùng Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Jon Chang Bok được thăng hàm thượng tướng vào tháng 4-2010. Đến tháng 9-2010, ông trở thành thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Vị trí thứ trưởng này trước đây thuộc về ông Hyon Chol Hae. Bản tin của KCNA không nêu nguyên nhân thay đổi nhân sự.

Trước đó bốn ngày, KCNA cũng đưa tin thượng tướng Jang Jong Nam được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng mới của CHDCND Triều Tiên, thay thế ông Kim Kyok Sik - người được giới quan sát Triều Tiên nhận định là một người cứng rắn.

Triều Tiên có 200 bệ phóng tên lửa di động?

Một cơ quan chính phủ Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên có thể có tới 200 bệ phóng tên lửa di động, gấp đôi số lượng ước tính trước đây.

Viện phân tích quốc phòng Triều Tiên (KIDA) của Chính phủ Hàn Quốc dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi lên Quốc hội Mỹ cho biết CHDCND Triều Tiên đã tích trữ được 200 bệ phóng tên lửa di động (TEL), 100 tên lửa Scud tầm ngắn, 50 tên lửa Nodong tầm trung và 50 tên lửa Musudan tầm xa.

Trước đó, quân đội và tình báo Hàn Quốc ước tính CHDCND Triều Tiên sở hữu tối đa 94 bệ phóng tên lửa.

Theo Hãng tin Yonhap, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc hay Mỹ công khai số liệu TEL của CHDCND Triều Tiên trong một văn bản chính thức.

“Báo cáo của Mỹ cho thấy CHDCND Triều Tiên đang mở rộng chương trình tên lửa của mình bất chấp những khó khăn kinh tế - Yonhap dẫn lời nhà nghiên cứu Kim Sung Kurl tại KIDA - Điều này gây đe dọa với Hàn Quốc và quân đội Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc”.

Cũng theo ông Kim, Bình Nhưỡng đang tăng cường sức mạnh quân sự của mình để khống chế những ý kiến bất đồng trong nước và bảo đảm sự cai trị của chính quyền.

Theo tuổi trẻ - ĐT
;
Các tin khác
.
.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.