Hội nghị về khí hậu của LHQ tại Bắc Kinh

Đây là cuộc họp lớn đầu tiên của thế giới tập trung vào hành động do các doanh nghiệp dẫn đầu về biến đổi khí hậu.

Hội nghị về Khí hậu do Hiệp ước toàn cầu LHQ (UNGC) tổ chức ngày 30/7 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong ngày 30 và 31/7, với sự phối hợp tổ chức của Uỷ ban cải cách và phát triển Trung Quốc, Bộ Bảo vệ môi trường và Liên đoàn doanh nghiệp Trung Quốc.

Doanh nghiệp thừa nhận tầm quan trọng của ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Doanh nghiệp thừa nhận tầm quan trọng của ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Hơn 700 quan chức LHQ, các lãnh đạo doanh nghiệp, các học giả, đại diện các tổ chức tài chính và các tổ chức phi chính phủ đã tham gia thảo luận các vấn đề chính liên quan tới khí hậu.

Kết quả các phiên thảo luận sẽ được trình lên Hội nghị các nhà lãnh đạo của Hiệp ước toàn cầu LHQ được tổ chức vào tháng 9 năm nay và Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ vào tháng 11 năm nay.

Giám đốc điều hành Hiệp ước Toàn cầu LHQ Georg Kell cho biết: “Đây là cuộc họp lớn đầu tiên của thế giới tập trung vào hành động do các doanh nghiệp dẫn đầu về biến đổi khí hậu. Để đối phó với biến đổi khí hậu, doanh nghiệp thừa nhận tầm quan trọng của biến đổi khí hậu, cam kết với tăng trưởng xanh, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hợp tác với các cơ quan khác”.

Hiệp ước toàn cầu là sáng kiến của LHQ nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trên thế giới thông qua các chính sách bền vững và có trách nhiệm xã hội thực hiện các chính sách này một cách hiệu quả. Thông qua những hoạt động này, doanh nghiệp sẽ được gia tăng giá trị của mình, đồng thời góp phần phát triển cộng đồng nói chung./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.