Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/11 đã thừa nhận rằng các hoạt động do thám của Mỹ đã đi “quá xa” sau khi Wasshington phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ nhiều quốc gia về các hoạt động này, đặc biệt là các đồng minh châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP)
Các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết, trong một số trường hợp, các hoạt động do thám mà Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ thực hiện đã đi quá giới hạn và diễn ra một cách tự động, nên Tổng thống Mỹ và các quan chức khác trong chính phủ  không được biết về những hoạt động này.

Mặc dù cam kết Mỹ sẽ không để việc này tiếp tục lặp lại trong tương lai, song người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ cũng biện minh cho hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ khi cho rằng, chương trình giám sát này là một công cụ chống khủng bố hiệu quả bởi nó đã nắm trước được các kế hoạch khủng bố.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Ôbama vẫn tiếp tục vấp phải sự chỉ trích và áp lực từ cộng đồng quốc tế suốt từ tháng 6 vừa qua, sau khi cựu nhân viên tình báo Snowden tiết lộ các chương trình do thám bí mật của Mỹ, trong đó chỉ ra rằng, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã theo dõi và nghe lén các cuộc điện thoại và truy cập email trên toàn cầu, dưới cái mác chống khủng bố.

Washington đã cam kết sẽ xem xét lại các hoạt động do thám, như một phần của các nỗ lực nhằm kiểm soát hậu quả của các hậu quả này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.