Hàn Quốc-Trung Quốc chuẩn bị hội đàm an ninh cấp cao

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn ngoại giao ngày 12/5 cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc có kế hoạch tổ chức hội đàm an ninh cấp cao tại Bắc Kinh vào cuối tháng này, trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc giục Bắc Kinh nỗ lực hơn nữa trong việc can ngăn Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.
Nguồn tin yêu cầu giấu tên này nói rằng Cố vấn An ninh của tổng thống Hàn Quốc Kim Jang-soo dự kiến thăm Bắc Kinh và hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, nhà hoạch định chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc, trong tuần thứ tư của tháng này.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại một cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên hồi năm 2013. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại một cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên hồi năm 2013. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Đây là cuộc hội đàm an ninh cấp cao thứ hai giữa hai nước kể từ tháng 11/2013 và diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư kể từ cuối tháng Ba. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nói rằng Bình Nhưỡng đã chuẩn bị các công đoạn cuối để kích nổ một thiết bị hạt nhân.
Theo nguồn tin trên, "hai bên đang trong quá trình thiết lập chương trình nghị sự cho cuộc Đối thoại An ninh Cấp cao Hàn Quốc - Trung Quốc lần thứ hai" và chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào vấn đề làm thế nào để Triều Tiên thay đổi cách thức hành động.
Cuộc hội đàm lần này cũng là một phần trong mục đích chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hàn Quốc, được dư luận rộng rãi trông đợi sẽ diễn ra trong vài tuần tới./.
Theo TTXVN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.