Chìm phà ở Phillipines, gần 90 người gặp nạn

Tất cả thủy thủ và hành khách trên phà đã gặp nạn khi một chiếc phà bị chìm ở vùng biển Phillippines tối qua vì thời tiết xấu.
Nhà chức trách hàng hải Philippines đang tìm kiếm những người sống sót
Nhà chức trách hàng hải Philippines đang tìm kiếm những người sống sót
Đêm 13/9 đã xảy ra một vụ đắm phà ở miền Trung Phillippines. Chiếc phà mang tên Maharlika II bị chìm ở vùng biển thuộc tỉnh Nam Leyte. 
Theo bà Mina Marasigan, Phát ngôn viên của Hội đồng, chiếc phà Maharlika II chở ít nhất 84 người này, trong đó có 2 trẻ em đã bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Leyte. Theo thông tin ban đầu, hiện đã cứu được 55 người.
Chìm phà ở Phillipines, gần 90 người gặp nạn 2
Roger Mercado, thống đốc tỉnh Nam Leyte, sóng mạnh do ảnh hưởng từ gió mùa tây nam có thể là nguyên nhân khiến chiếc phà gặp nạn.
Chiếc phà xuất phát từ thành phố Surigao và dự kiến sẽ cập bến ở thị trấn Liloan, thuộc tỉnh Nam Leyte lúc 5 giờ chiều.
Tuy nhiên Armand Balilo, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết dựa vào báo cáo ban đầu, thì Maharlika II đã "chết trên mặt nước" và không bị đánh chìm bởi sóng lớn.
Hiện các tàu của tư nhân và của lực lượng tuần duyên Philippines vẫn đang tìm kiếm ở khu vực phà chìm và hy vọng sẽ có nhiều người hơn được tìm thấy trong những giờ tới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm cứu hộ được đánh giá là nhiều khó khăn vì những con sóng rất lớn.  
Trước khi bị chìm, người điều khiển chiếc phà này đã thông báo hệ thống bánh lái bị trục trặc và chiếc phà đã phải hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi đang tiến gần miền Bắc Philippines.
Hàng chục người, đôi khi hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm trong các tai nạn phà tại Philippines - một quần đảo với hơn 7.000 đảo với một "thành tích" rất xấu về an toàn hàng hải.
Phà chở quá tải là chuyện thường xuyên trên các chiếc phà nối liền các đảo, nhiều chiếc được bảo trì kém.
Theo giadinh.net

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.