Bạo lực ngày một leo thang ở Jerusalem

(Baonghean.vn) - Thứ tư ngày 5/11, một vụ tấn công đã khiến cho một cảnh sát Israel thiệt mạng và làm cho ít nhất 13 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết hung thủ đã lái xe đâm vào những người đi bộ gần một trạm dừng xe điện ở rìa phía tây và phía đông Jerusalem.
Haaretz người dân Israel chứng kiến vụ tấn công kể lại rằng sau khi lái xe đâm vào những người đi bộ, hung thủ đã rời chiếc xe và tấn công những người đi bộ bằng một thanh sắt. Kẻ này đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó. Phía cảnh sát cho biết kẻ tấn công là một người Palestine 38 tuổi sống ở trại tị nạn Chouafat phía đông Jerusalem.
Hiện trường vụ tấn công hôm 5/11 tại một trạm dừng xe điện ở rìa phía tây và phía đông của Jerusalem. Ảnh: Ronen Zvulun
Hiện trường vụ tấn công hôm 5/11 tại một trạm dừng xe điện ở rìa phía tây và phía đông của Jerusalem. Ảnh: Ronen Zvulun
Tổ chức cực đoan Hamas đã ca ngợi vụ tấn công đồng thời tuyên bố hung thủ là một trong những thành viên của mình. Hamas nhìn nhận vụ tấn công trên như là “một phản ứng tự nhiên trước những tội ác do những kẻ chiếm đóng người Israel gây ra”. Trong một tuyên bố về các vụ tấn công tiến hành tại Jerusalem gần đây, Hamas xem những kẻ này như những người anh hùng tử vì đạo.
Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào người Israel tại Jerusalem trong vòng chưa đầy một tháng. Hôm 22/10, một người Palestin khác cũng đã lái xe đâm vào một nhóm người dân đứng chờ tại trạm xe điện ở phía đông Jerusalem. Vụ tấn công đã khiến cho một người phụ nữ 22 tuổi và một em bé thiệt mạng đồng thời làm 7 người khắc bị thương. Thời gian này cũng xảy ra những vụ xung đột tại Temple Mount – nơi được xem là địa điểm thiêng liêng không chỉ của người Hồi giáo mà còn là của người Do Thái. Cảnh sát Israel đã được huy động để giải tán những người biểu tình đeo mặt nạ.
Nhằm phản đối “tình trạng căng thẳng leo thang chưa từng có” tại Israel mà cụ thể là ở Temple Mount, chính quyền Amman đã triệu hồi đại sứ của Jordan tại Israel quay về nước. Jordan thông báo nước này sẽ đệ trình vấn đề trên lên Hội Đồng Bảo An của Liên Hợp Quốc. Trên thực tế, Temple Mount nằm dưới sự quản lý của cơ quan tôn giáo Jordan từ năm 1967 nhưng được cả Israel và Palestine giám sát.
Chu Thanh – theo LeMonde 5/11

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?