Burkina Faso: Quân đội chuyển giao quyền lực cho Tổng thống lâm thời

Ngày 21/11, Trung tá Issac Zida, sỹ quan quân đội từng nắm quyền sau khi Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore bị lật đổ, đã chính thức chuyển giao quyền lực cho Tổng thống dân sự Michel Kafando.
Tại buổi lễ được tổ chức tại sân vận động ở thủ đô Ouagadougou dưới sự chứng kiến của của sáu nhà lãnh đạo châu Phi trong đó có Mauritania, hiện là chủ tịch Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Trung tá Zida đã trao cờ của Burkina Faso cho Tổng thống Kafando. 
Tổng thống dân sự Michel Kafando (trái) và lãnh đạo quân đội Burkina Faso. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Tổng thống dân sự Michel Kafando (trái) và lãnh đạo quân đội Burkina Faso. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kafando cam kết sẽ không để quốc gia 17 triệu dân này trở thành "một nền kinh tế phụ thuộc."
Trước đó, hôm 17/11, chính quyền quân sự Burkina Faso đã bổ nhiệm ông Michel Kafando làm Tổng thống lâm thời, lãnh đạo quốc gia này đến năm 2015. 
Theo thỏa thuận giữa các đảng phái đối lập, đại diện quân đội, các nhóm dân sự cùng các lãnh đạo tôn giáo ở Burkina Faso, Tổng thống Kafando sẽ chỉ định người giữ cương vị Thủ tướng điều hành chính phủ chuyển tiếp. 
Quốc hội - còn được gọi là Hội đồng chuyển tiếp quốc gia – gồm 90 ghế, sẽ được điều hành bởi một đại diện dân sự. Cũng theo thỏa thuận này, không thành viên nào trong chính phủ chuyển tiếp được phép tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015.
Nguồn tin ngoại giao cho biết dự kiến Thủ tướng lâm thời Zida, người vừa mới được bổ nhiệm hôm 19/11 vừa qua, sẽ bổ nhiệm các quan chức quân đội vào các vị trí chủ chốt như quốc phòng, tài chính và vấn đề dân sự trong nội các gồm 25 thành viên trong ngày 22/11./. 
Theo TTXVN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.