Chính quyền quân sự Burkina Faso bổ nhiệm tổng thống lâm thời

Ngày 17/11, chính quyền quân sự Burkina Faso đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Michel Kafando làm tổng thống lâm thời và sẽ lãnh đạo quốc gia này đến năm 2015. 
Đây là bước đi quan trọng hướng tới đưa đất nước Tây Phi này trở lại chế độ dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước.
Tổng thống lâm thời mới được chỉ định của Burkina Faso, Michel Kafando. (Nguồn: UN)
Tổng thống lâm thời mới được chỉ định của Burkina Faso, Michel Kafando. (Nguồn: UN)
Ông Kafando, 72 tuổi, từng là đại sứ Burkina Faso tại Liên hợp quốc từ năm 1998-2011 và là Ngoại trưởng của nước này từ năm 1981-1982. 
Với sự hẫu thuẫn của quân đội, ông đã vượt qua các ứng cử viên khác như Tổng giám mục Paul Ouedraogo, cựu Bộ trưởng Josephine Ouedraogo và cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Tây Phi (BCEAO) Justin Damo Barro. Việc bổ nhiệm ông Kafando sẽ phải được Hội đồng Hiến pháp thông qua.
Phát biểu trước báo giới, ông Kafando cho rằng ông đã được giao phó trọng trách hết sức khó khăn và nặng nề.
Tổng thống lâm thời của Burkina Faso được bổ nhiệm đúng hạn chót mà Liên minh châu Phi (AU) đặt ra, theo đó nếu đến ngày 17/11 không lựa chọn được tổng thống thay ông Blaise Compaore phải từ chức tháng trước, quốc gia Tây phi này sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của AU.
Trước đó, ngày 16/11, các đảng phái đối lập, đại diện quân đội, nhóm dân sự cùng các lãnh đạo tôn giáo đã chính thức ký kết một “bản thỏa thuận chuyển tiếp.” Theo thỏa thuận này, tổng thốnǵ sẽ chỉ định người giữ cương vị thủ tướng điều hành chính phủ chuyển tiếp gồm 25 thành viên. Quốc hội - còn được gọi là Hội đồng chuyển tiếp quốc gia - gồm 90 ghế, sẽ được điều hành bởi một đại diện dân sự.
Thỏa thuận cũng quy định không thành viên nào trong chính phủ chuyển tiếp được phép tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015./.
Theo TTXVN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.