Kết quả bầu cử ở Moldova: 3 đảng thân phương Tây giành đa số

Ủy ban Bầu cử Trung ương của Moldova (CEC) ngày 5/12 đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội cuối cùng với số phiếu nhiều nhất thuộc về đảng Xã hội, song ba đảng cánh hữu thân Liên minh châu Âu (EU) vẫn giành được đủ số phiếu cần thiết để "làm mới" chính phủ liên minh của những đảng này.
Theo CEC, có năm đảng vượt ngưỡng (giành được hơn 6% số phiếu), cụ thể đảng Xã hội giành được nhiều phiếu nhất với 20,51%; đảng Dân chủ Tự do giành được 20,16%; đảng Cộng sản, 17,48%; đảng Dân chủ, 15,8%; và đảng Tự do, 9,67%. Với tỷ lệ phiếu trên, đảng Xã hội nhận được 24 ghế trong Quốc hội tương lai; đảng Dân chủ Tự do nhận được 23 ghế; đảng Cộng sản, 21 ghế; đảng Dân chủ, 19 ghế và đảng Tự do là 13 ghế. 
Cử tri Moldova đi bầu cử hôm 30/11. (Ảnh: Reuters)
Cử tri Moldova đi bầu cử hôm 30/11. (Ảnh: Reuters)
CEC sẽ trình kết quả cuối cùng lên Tòa án Hiến pháp, cơ quan sẽ công nhận hay không công nhận kết quả cuộc bầu cử này trong vòng 10 ngày. Nếu kết quả được công nhận, Quốc hội mới được bầu sẽ họp phiên đầu tiên trong vòng 30 ngày sau bầu cử theo Hiến pháp. 
Ba đảng thân Liên minh châu Âu (đảng Dân chủ Tự do, đảng Dân chủ và đảng Tự do) giành được tổng cộng 55 ghế trong Quốc hội gồm 101 ghế, điều sẽ cho phép họ thành lập một chính phủ liên minh mới. Tuy nhiên, việc bầu ra một vị tổng thống mới cần 61 lá phiếu trong Quốc hội tương lai. 
Cơ cấu trong Quốc hội mới thể hiện một tình hình chính trị "không chắc chắn" ở nước này vì ba đảng này cũng như hai đảng cánh tả thân Nga là đảng Xã hội và đảng Cộng sản đều không có đủ ghế để đảm bảo rằng ứng cử viên Tổng thống của họ được bầu. 
Theo Hiến pháp của Moldova, Quốc hội bầu ra Tổng thống và nếu không có ứng cử viên nào nhận được số phiếu cần thiết trong hai lần bỏ phiếu thì Quốc hội sẽ bị giải tán./.
Theo TTXVN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.