Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ.
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ngày 5/1 bắn pháo lẫn nhau tại khu vực biên giới giữa hai nước, khiến 4 dân thường, trong đó có một thiếu niên và một binh sỹ thiệt mạng. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đụng độ chết người giữa hai bên trong tuần qua. Những vụ đụng độ tại khu vực này đang gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.
Người dân khu vực biên giới Kashmir phải bỏ nhà cửa đi tị nạn vì lo ngại bom đạn
Người dân khu vực biên giới Kashmir phải bỏ nhà cửa đi tị nạn vì lo ngại bom đạn
Theo phía Pakistan, vụ bắn pháo từ Ấn Độ đã giết chết 4 thường dân, bao gồm một thiếu niên và một người phụ nữ gần thành phố miền Đông Sialkot của nước này vào ngày 5/1.
Trong khi đó, ông Rajesh Kumar, tổng thanh tra của lực lượng cảnh sát trong khu vực xác nhận, ít nhất 15 chốt biên giới của Ấn Độ là mục tiêu tấn công của quân đội Pakistan trong ngày 5/1. Hậu quả là một binh sĩ bán quân sự của Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với binh sĩ Pakistan dọc biên giới căng thẳng của lãnh thổ tranh chấp Kashmir.
Ông Kumar cho biết, phía Ấn Độ đã tiến hành trả đũa sau khi bị Pakistan bắn rocket vào khu vực Samba, cách thành phố Srinagar khoảng 350 km về phía Nam.
Trước tình hình xung đột có nguy cơ leo thang, Tư lệnh Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) Ấn Độ, ông D. K. Pathak ngày 5/1 đã tới thị sát các khu vực dọc Biên giới quốc tế (IB) thuộc khu vực Jammu- Kashmir
 Các nguồn tin cho biết, ông Pathak tối 5/1 đã báo cáo với Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh về việc Pakistan nã trọng pháo qua Biên giới quốc tế.
Dự kiến, đêm 6/1, ông Pathak sẽ tới khu vực Samba và Kathua thuộc Jammu- Kashmir để đánh giá khả năng sẵn sàng phòng thủ dọc Biên giới quốc tế, nơi liên tục chứng kiến các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ hôm 31/12.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cũng đã chủ trì cuộc họp các quan chức an ninh hàng đầu của Ấn Độ và yêu cầu các cơ quan an ninh, đặc biệt là các đơn vị tại khu vực Biên giới quốc tế tiếp tục cảnh giác.
Ông Rajnath Singh đề nghị ngoài việc bảo đảm phản ứng hiệu quả trước hành động của lính biên phòng Pakistan, Lực lượng An ninh Biên giới cũng phải bảo đảm an toàn cho nhân viên và cố gắng không để xảy ra thương vong.
Trả lời báo giới sau cuộc họp ông Rajnath Singh nói: “Pakistan nên ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và hiểu được thực tế rằng Ấn Độ sẽ không thể kiên nhẫn như trước đây khi liên tục bị vi phạm tại khu vực biên giới”.
Đây không phải lần đầu tiên quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng cẳng thẳng do những tranh chấp tại khu vực Kashmir. Những cuộc đụng độ, nổ súng qua biên giới được gọi là "Đường kiểm soát" giữa Ấn Độ và Pakistan gần đây đã khiến khoảng 20 dân thường thiệt mạng và hàng nghìn người dân khác ở gần biên giới 2 bên phải bỏ nhà cửa để đảm bảo tính mạng.
Tính chung trong hơn một thập kỷ qua, kể từ thỏa thuận ký năm 2003 về việc tôn trọng lệnh ngừng bắn tại "Đường kiểm soát", các cuộc đọ súng vẫn thường xuyên xảy ra. Theo số liệu thống kê của Ấn Độ, năm 2014 là năm có số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều nhất kể từ năm 2003, với 563 vụ.
Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ và tìm ra được một giải pháp lâu dài giải quyết tranh chấp./.
Theo VOV.VN 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.