Israel và Jordan cùng nhau hợp tác cứu Biển Chết

(Baonghean) - Đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngày một nghiêm trọng ở khu vực Biển Chết, 2 quốc gia Israel và Jordan vừa quyết định cùng nhau ký kết một hiệp ước cho phép bơm nước từ Biển Đỏ đến Biển Chết và kéo dài cho đến Bờ Tây.

Vừa qua, tại Thủ đô Amman của Jordan, đại diện của 2 quốc gia Israel và Jordan đã cùng nhau ký kết hiệp ước cung cấp nước nhằm giải quyết phần nào tình trạng hạn hán ở khu vực Biển Chết, Jordan, Israel và Bờ Tây. Hãng tin Petra của Jordan cho biết, văn bản này tập trung vào việc “thực hiện phần đầu” của ý định thư ký kết hồi tháng 12/2013 tại Washington giữa đại diện của Israel, Jordan và Palestine nhằm nỗ lực cứu lấy Biển Chết. Hiệp ước được ký kết trước sự có mặt của người đại diện nước Mỹ và Ngân hàng Thế giới.
Quang cảnh Biển Chết. 	Ảnh: AFP/Khalil Mazraawi
Quang cảnh Biển Chết. Ảnh: AFP/Khalil Mazraawi
Cụ thể, người ta sẽ cho xây dựng một hệ thống bơm nước tại vịnh Aqaba nằm ở phía Bắc Biển Đỏ với công xuất lên đến 300 triệu m3 mỗi năm. Trong đó một lượng lớn nước sẽ được chuyển đến Biển Chết, phần còn lại sẽ được khử mặn để cung cấp cho Israel và Jordan. Dự án cũng cung cấp cho những người Palestine khoảng 30 triệu m3 nước mỗi năm. Được biết, theo ước tính của các nhà khoa học, nếu con người không giải quyết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực này thì đến năm 2050, Biển Chết có thể sẽ hoàn toàn cạn khô.
Sau khi ký kết hiệp ước, các bên đã tiến hành đấu thầu việc xây dựng trạm bơm với chi phí ước tính lên đến 90 triệu USD và kéo dài trong vòng 3 năm. Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel Silvan Shalom – người chịu trách nhiệm cho việc hợp tác với Jordan phát biểu “Đây là dự án quan trọng nhất giữa 2 nước kể từ khi Israel ký kết hiệp ước hòa bình với Jordan vào năm 1994”. Ông Silvan đánh giá dự án này sẽ là một đỉnh cao trong “việc hợp tác xây dựng” giữa 2 đất nước.
Vào năm 2012, Ngân hàng Thế giới từng công bố một nghiên cứu cho thấy tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, một số tổ chức môi trường lại đưa ra cảnh báo về việc bơm nước từ Biển Đỏ sang Biển Chết có thể gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái vốn rất mong manh của Biển Chết. Các nhà hoạt động môi trường cho rằng, cần phải tiến hành một bản “đánh giá khoa học” giúp hiểu rõ hơn những hậu quả mang lại từ việc pha trộn 2 nguồn nước giữa 2 vùng biển để tránh gây rối loạn hệ sinh thái.
Chu Thanh (Theo LeMonde 27/6)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.