1 năm thảm họa chìm phà Sewol: Chưa nguôi nỗi đau gia đình nạn nhân

(Baonghean.vn) - Thảm họa chìm phà Sewol (Hàn Quốc), ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4/2014 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo Jeju. Trên phà chở 476 hành khách, phà đã bị nghiêng và chìm, trong số 325 học sinh của trường trung học tại thành phố Ansan có mặt trên tàu, chỉ 75 em được cứu sống (Tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng trong vụ chìm phà là 304 người).
Sau khi xẩy ra thảm họa nghiêm trọng đó, các gia đình nạn nhân, nhất là phụ huynh, học sinh thành phố Ansan đã tập trung tại thủ đô Seoul tổ chức rất nhiều hoạt động để bảy tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và nhất là đối với các em học sinh đã thiệt mạng, đồng thời tiếp tục yêu cầu chính phủ phải  cam kết mở chiến dịch trục vớt phà Sewol.
Quảng trường trung tâm tại thủ đô Seoui nơi gia đình nạn nhân, nhất là phụ huynh, học sinh thành phố Ansan đã tập trung để tổ chức tưởng niệm
Quảng trường trung tâm tại thủ đô Seoui - nơi gia đình nạn nhân, nhất là phụ huynh, học sinh thành phố Ansan đã tập trung để tổ chức tưởng niệm
Quảng trường trung tâm tại thủ đô Seoui nơi gia đình nạn nhân, nhất là phụ huynh, học sinh thành phố Ansan đã tập trung để tổ chức tưởng niệm
Quảng trường trung tâm tại thủ đô Seoui nơi gia đình nạn nhân tập trung để tổ chức tưởng niệm
Hình ảnh học sinh là nạn nhân tại vị trí tưởng niệm
Hình ảnh học sinh là nạn nhân tại nơi tưởng niệm
Hình ảnh học sinh là nạn nhân tại vị trí tưởng niệm
Hình ảnh học sinh là nạn nhân tại nơi tưởng niệm
Học sinh thủ đô Seoul đến tìm hiểu ở tại khu tưởng niệm.
Học sinh thủ đô Seoul đến tìm hiểu ở tại khu tưởng niệm.
Gia đình các nạn nhân tiếp tục yêu cầu chính phủ chiến dịch trục vớt phà Sewol và chịu trách nhiệm trong vụ chình phà.
Gia đình các nạn nhân tiếp tục yêu cầu chính phủ chiến dịch trục vớt phà Sewol và chịu trách nhiệm trong vụ chình phà.
Gia đình các nạn nhân tiếp tục yêu cầu chính phủ chiến dịch trục vớt phà Sewol và chịu trách nhiệm trong vụ chình phà.
Gia đình các nạn nhân tiếp tục yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm trong vụ chìm phà.
Người dân Seoul và khách du lịch tham gia chữ ký ủng hộ gia đình nạn nhân
Người dân Seoul và khách du lịch tham gia chữ ký ủng hộ gia đình nạn nhân
Người dân Seoul và khách du lịch tham gia chữ ký ủng hộ gia đình nạn nhân
Người dân Seoul và khách du lịch tham gia chữ ký ủng hộ gia đình nạn nhân
Chúng tôi có mặt  tại trung tâm quảng trường ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc và  chứng kiến những hành động rất cảm động của  gia đình các nạn nhân sau 1 năm xẩy ra vụ chìm phà .Sewol Sự kiện này, đã thu hút được sự chú ý của rất đông người dân Seoul và khách du lịch
Hoàng Vĩnh

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.