Kết án tù chung thân thuyền trưởng tàu Sewol

(Baonghean.vn) - Thứ 3 ngày 28/4, sau khi xem xét đơn kháng cáo, Tòa án Hàn Quốc đã quyết định nâng mức án phạt dành cho thuyền trưởng điều khiển chiếc phà Sewol - Lee Jun Seok lên mức tù chung thân.
Vào ngày 16/4/2014, chiếc phà Sewol đã bị chìm ngoài khơi đảo Jingo phía nam. Trên tàu lúc ấy chở 476 hành khách trong đó có 325 em học sinh. Vụ chìm phà khiến cho 304 người thiệt mạng trong đó có 250 nạn nhân là học sinh cùng trường. Nguyên nhân chìm phà được xác định do con phà chở quá trọng tải và do đội ngũ các thuyền viên không đủ năng lực.
Ông Lee Jun Seok, thuyền trưởng chiếc phà Sewol hôm 28 tháng 4. Ảnh: AFP
Ông Lee Jun Seok, thuyền trưởng chiếc phà Sewol hôm 28 tháng 4. Ảnh: AFP
Trong phiên tòa tháng 11/2014 xét xử thuyền trưởng Lee Jun Seok, ông Seok bị kết án 36 năm tù giam vì hành vi vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của người điều khiển. Tuy nhiên, người thân gia đình các nạn nhân đều cảm thấy phẫn nộ trước án phạt quá nhẹ so với những gì ông Seok đã gây ra. Nhiều luật sư đã đề nghị án tử hình dành cho ông Seok vì người này đã bở rơi hành khách của mình. 
Gia đình các nạn nhân cực kỳ tức giận khi những thuyền viên trên phà mà đặc biệt là ông Seok là những người đầu tiên leo lên xuồng cứu sinh và bỏ mặc số phận của những hành khách còn mắc kẹt trên tàu. Sự tức giận đã nhân lên gấp bội khi xuất hiện thông tin về việc các thuyền viên đã ra lệnh không cho hành khách được di chuyển.
Được biết, trong quá trình tìm kiếm và phục hồi các thi thể, một đoạn video quay trên điện thoại của một học sinh cho thấy khi chiếc phà gặp nạn thì loa phóng thanh trên tàu yêu cầu mọi người ở nguyên tại chỗ của mình. 
Vụ tai nạn phà Sewol cũng đặt ra một loạt những vấn đề như tham nhũng, an toàn, phản ứng cứu hộ quá chậm… Vụ tai nạn một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng khi những cơ quan này chỉ coi trọng việc tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua những vấn đề khác.
Chu Thanh – theo Le Monde 28/4 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.