Nhà nước Hồi giáo tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Ramadi của Iraq

(Baonghean.vn) - Trong một tuyên bố, tổ chức này nói rằng đã chiếm các xe tăng và sát hại “hàng tá những kẻ bội giáo” - cách mà IS gọi các thành viên của các lực lượng an ninh Iraq. Đây được cho là thất bại lớn nhất của chính quyền Baghdad kể từ mùa hè năm ngoái. 
Ramadi là thủ phủ của tỉnh Anbar ở phía Tây Iraq, vốn bị chi phối bởi người Hồi giáo dòng Sunni. Thủ tướng Haider al-Abadi đã cho phép triển khai lực lượng dân quân của người Shiite nhằm nỗ lực chiếm lại khu vực này, một động thái mà trước đây ông đã kháng cự vì e sợ khiêu khích một phản ứng giáo phái dữ dội.
Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng bom tại thành phố Ramadi hôm 15-5
Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng bom tại thành phố Ramadi hôm 15/5.

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết lực lượng chính phủ đã rút khỏi một căn cứ quân sự chủ chốt sau khi căn cứ này bị tấn công bởi lực lượng nổi loạn. Một trong những khu vực cuối cùng cầm cự được cũng đã rơi vào tay phiến quân trước đó. Như vậy là sau khi bị đẩy lùi bởi các lực lượng an ninh, tổ chức bán quân sự của người Shiite (với sự hỗ trợ của các cuộc không kích bởi liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu), Nhà nước Hồi giáo đang có dấu hiệu “tỉnh giấc” trở lại. 

Một quan chức rút khỏi căn cứ quân sự bị bao vây nói rằng các tay súng IS đã dùng loa kêu gọi họ buông hạ vũ khí, đổi lại hứa hẹn sẽ khoan dung với họ.“Các chiến binh Daesh đã tìm cách đột nhập từ cổng phía Nam. Hầu hết binh lính quân đội đã rút khỏi các sở chỉ huy chiến dịch, lùi về phía Tây để tới một khu vực an toàn”. Daesh là tên gọi theo tiếng Arập của Nhà nước Hồi giáo.
Sáng sớm Chủ nhật, thành viên hội đồng tỉnh Anbar, ông Athal Fahdawi đã miêu tả tình hình tại Ramadi là “hoàn toàn thất thủ”. Được biết, đây từng là một trong số vài thị trấn và thành phố ít ỏi còn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền trên địa hình sa mạc rộng lớn, tiếp giáp với Saudi Arabia, Syria và Jordan. 
Mặc dù chưa xác nhận thông tin Ramadi thất thủ, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của thông tin bất lợi này này đối với chiến dịch lớn hơn của quân đội Iraq.Người phát ngôn Lầu Năm Góc, bà Elissa Smith phát biểu: “Ramadi đã xảy ra giao tranh từ mùa hè năm ngoái và hiện nay IS chiếm ưu thế”. 
Bà cho biết việc mất đi thành phố này không có nghĩa là chiến dịch tổng thể của quân đội Iraq đang xoay theo hướng có lợi cho IS, tuy vậy thừa nhận điều này sẽ mang lại cho IS lợi thế nhất định trên mặt trận tuyên tuyền. “Điều đó đồng nghĩa với việc sắp tới liên minh sẽ phải hỗ trợ cho các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố này”,  bà Smith kết luận.
IS, vốn nổi lên như là một nhánh của Al-Qaeda, kiểm soát các phần rộng lớn của Iraq và Syria dưới cáitênNhà nước Hồi giáo tự xưng. Tổ chức này đã tàn sát  dã man thành viên các nhóm thiểu số tôn giáo và chém đầu các con tin phương Tây và Arập, khiến cả thế giới phẫn nộ.
Mỹ và các đồng minh đã dồn dập tấn công lực lượng này trong hàng tháng trời bằng các cuộc không kích ở cả hai nước. Hôm thứ 7 (16/5), Washington tuyên bố các lực lượng đặc nhiệm của nước này đã giết chết một nhân vật cấp cao của IS trong một cuộc tấn công vào Syria.
Thu Giang
(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.