Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Cuba cho biết cái gọi là “bao vây cấm vận” đã khiến nước này tổn thất hơn 100 tỷ USD.
Trong chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo phương Tây tới Cuba kể từ khi Washington và Havana tiến tới khôi phục quan hệ, Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận đối với đảo quốc này.
Phát biểu về lệnh cấm vận kéo dài nửa thế kỷ trước khi gặp gỡ các ông Fidel và Raul Castro, ông Hollande cho biết Pháp sẽ làm mọi điều có thể để được chứng kiến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt “đã gây hại nặng nề cho sự phát triển của Cuba”.
Ông Hollande cho biết chuyến thăm của mình diễn ra vào “một thời điểm đặc biệt quan trọng nhưng cũng ẩn chứa những điều bất định”, trong bối cảnh Mỹ tìm kiếm khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Cuba, còn các nước châu Âu thì đổ xô đến tăng cường quan hệ với Cuba.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Obama có đến thăm Cuba như ông Hollande hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết ông “không loại trừ” điều này trong năm tới.
Kể từ khi công bố vào tháng 12/2014 rằng Mỹ và Cuba sẽ làm mới lại quan hệ giữa 2 nước, ông Obama đã phải sử dụng đến quyền hành pháp để giảm nhẹ một số yếu tố của lệnh cấm vận, bao gồm việc hạn chế đi lại và gửi tiền về đất mẹ đối với người Cuba.
Tổng thống Obama cũng hối thúc Quốc hội Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận, được áp dụng từ năm 1962. Nhưng với tình thế cả hai viện của Quốc hội đều do phe Cộng hòa kiểm soát, ông sẽ phải vật lộn vất vả.
Cuba cho biết cái gọi là “bao vây cấm vận” đã khiến nước này tổn thất hơn 100 tỷ USD.
Mặt khác ông Hollande cũng hối thúc Cuba mở cửa nền kinh tế, và cho biết các doanh nghiệp rất quan tâm đầu tư vào đảo quốc này.
Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp, ông Hollande nói: “Dĩ nhiên chúng tôi muốn giảm nhẹ các chế tài trừng phạt, để các công ty của chúng tôi có thể quản lý các nguồn lực của họ thoải mái hơn... Nhưng đó không phải là vì tư lợi, mà là để nuôi dưỡng quá trình đầu tư ngày càng gia tăng”./.
Theo Vov.vn 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.