Apple Music bị điều tra về chống độc quyền

(Baonghean) - Các luật sư của New York và Connecticut đang điều tra cuộc đàm phán của Apple với các công ty âm nhạc để tìm kiếm dấu hiệu của vi phạm chống độc quyền. Liệu các thương hiệu âm nhạc đang thông đồng với nhau hay bị ép buộc nghiêng về dịch vụ đặt mua âm nhạc của Apple.
Apple mới ra mắt dịch vụ Apple Music với tham vọng đổi mới ngành công nghiệp âm nhạc trực tuyến.
Apple mới ra mắt dịch vụ Apple Music với tham vọng đổi mới ngành công nghiệp âm nhạc trực tuyến.
Mới đây, Apple cho ra mắt Apple Music - một dịch vụ âm nhạc trực tuyến với mức phí 9,99 USD/tháng với khả năng làm thay đổi cách người tiêu dùng nghe nhạc. Dịch vụ này được cho là sẽ tạo nên cuộc “cách mạng” trong khi các ngành công nghiệp âm nhạc khác đang đau đầu với tình trạng sụt giảm khách hàng và vẫn đang “bí lời giải” cho bài toán tìm ra cách thức mới để khách hàng trả tiền mua nhạc.
Trong một bức thư gửi cho ông Eric Schneiderman - người đứng đầu Sở Tư pháp New York, Universal Music Group cho biết đã thỏa thuận với Apple và các công ty âm nhạc như Sony Music và Warner Music sẽ ngăn cản các dịch vụ miễn phí sẵn có và ngăn cấp phép ghi nhạc cho bất kỳ dịch vụ âm nhạc trực tuyến nào.
"Bức thư này là một phần của cuộc điều tra kinh doanh âm nhạc trực tuyến - ngành công nghiệp mới và có tác động lớn, thay đổi cách thức nghe nhạc và nhìn nhận về sản phẩm âm nhạc của người nghe,” Matt Mittenthal, phát ngôn viên của ông Eric Schneiderman nói. "Điều quan trọng là phải đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng bằng cách tiếp tục phát triển các dịch vụ miễn phí”. Phát ngôn viên của Apple từ chối bình luận về cuộc điều tra. 
Phương Thảo
(Theo Reuters 10/6)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.