Châu Âu: Cảnh báo về dư lượng thuốc trừ sâu trong trái cây

(Baonghean) - Mới đây, Greenpeace - một tổ chức phi chính phủ đã lên án việc sử dụng “thuốc trừ sâu độc hại” trong việc trồng trái cây, đặc biệt là táo - loại quả được tiêu thụ nhiều nhất ở các nước châu Âu.
Theo báo cáo của Greenpeace, sau khi phân tích ngẫu nhiên 85 mẫu đất và nước ở các trang trại thuộc các quốc gia khác nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện có đến 3/4 mẫu vật có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép.
Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn phát hiện 7 loại thuốc trừ sâu bị Liên minh châu Âu cấm sử dụng ngay trên 1 mẫu vật. Và có ít nhất 70% loại thuốc trừ sâu được sử dụng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người và động vật. Hồi đầu năm 2015, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cũng đưa ra một bản đánh giá chỉ ra rằng 45% trên 1.610 quả táo được phân tích có dư lượng thuốc trừ sâu cao hơn mức cho phép.
Ảnh minh họa - Internet.
Ảnh minh họa - Internet.
Báo cáo của Greenpeace cũng cho biết, các quốc gia có mẫu đất bị ô nhiễm thuốc trừ sâu cao là Italia, Pháp và Bỉ. Ba Lan, Slovakia và Italia có mẫu nước bị ô nhiễm thuốc trừ sâu cao nhất.
Trước những báo cáo trên, Hiệp hội Táo lê quốc gia (ANPP) của Pháp nhanh chóng phản bác lại bản báo cáo của Greenpeace. ANPP nhấn mạnh rằng những quả táo xuất xứ từ Pháp đều hoàn toàn “sạch và được xử lý theo quy định” nhằm hạn chế lượng thuốc trừ sâu còn lại. Mặc dù ANPP đưa ra nhiều bằng chứng nhưng không thể phủ nhận một điều rằng nhiều nghiên cứu trước đó đã chỉ ra táo vẫn là loại quả thường có dư lượng thuốc trừ sâu hoặc chất bảo quản cao.
Qua bản báo cáo, một lần nữa Greenpeace mong muốn nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng cũng như nhấn mạnh vai trò của các nhà phân phối trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Greenpeace cũng đề nghị các siêu thị đưa ra lệnh cấm nhập các loại rau quả sử dựng một số loại thuốc trừ sâu nhất định. 
Chu Thanh
(Theo Le Figaro)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.