Afghanistan: Đàm phán hòa bình với Taliban

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 8/7, chính phủ Afghanistan thông báo các cuộc đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên giữa tổ chức Taliban và chính phủ kể từ năm 2001 cho đến nay sẽ được tổ chức tại Pakistan sau khi tháng lễ Ramada kết thúc. Được biết, tháng lễ Ramada ăn chay của người Hồi giáo sẽ kết thúc vào giữa tháng 7 này.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, các bên tham gia vòng đàm phán đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cũng như hòa bình cho tiến trình hòa giải. Theo các nhà quan sát, đây được xem là một bước thuận lợi cho tiến trình hòa bình và tái thiết lập quan hệ giữa 2 đất nước vốn không mấy mặn nồng khi chính quyền Afghanistan thường xuyên cáo buộc Pakistan hỗ trợ cho các hoạt động của Taliban tại Afghanistan. 
Lực lượng bảo an Afghanistan trên nóc một tòa nhà ở thủ đô Kabul hôm mồng 7 tháng 7 năm 2015 Ảnh Reuters.
Lực lượng bảo an Afghanistan trên nóc một tòa nhà ở thủ đô Kabul hôm mồng 7 tháng 7 năm 2015 Ảnh Reuters.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đánh giá các cuộc thảo thuận giữa chính phủ và lực lượng Taliban là một bước đột phá. Thủ tướng Sharif cho rằng “quá trình này phải thành công”. Tuy nhiên, ông Sharif cũng cảnh báo rằng các cuộc thảo luận có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và yêu cầu Afghanistan cùng cộng đồng quốc tế cần đảm bảo “không có bất kỳ ai đang có gắng làm hỏng quá trình này”.
Theo ý kiến của nhiều nhà quan sát, cuộc xung đột ở Afghanistan vẫn có thể giải quyết mà không cần có sự tham gia của phía Pakistan. Thậm chí, một số người còn không tin tưởng vào sự thành công của các cuộc đàm phán. Nhất là trước khi thông báo trên được đưa ra 1 ngày, một loạt các vụ tấn công nhằm vào lực lượng NATO và lực lượng tình báo ở Afghanistan đã khiến cho ít nhất 1 người chết và 5 người khác bị thương ngay tại thủ đô Kabul.
Được biết, về phía Taliban, một trong những điều kiện tiên quyết để tổ chức này tham gia đàm phán hòa bình là sự ra đi của tất cả quân đội của nước ngoài đang đóng quân tại lãnh thổ Taliban. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn 12.500 binh lính NATO đang được duy trì tại Afghanistan để huấn luyện cho quân đội nước này.
Chu Thanh
(theo Le Monde)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.