Công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng phân biệt chủng tộc?

(Baonghean) - Máy móc đôi khi cũng có những sai lầm khi hoạt động, nhưng có những trường hợp sai lầm đó có thể gây tổn thương tinh thần đến người sử dụng. Và Jacky Alcine - một người sử dụng ở Mỹ đã rơi vào trường hợp này khi phần mền Google Photos đã không nhận diện được hình ảnh của anh và bạn gái là con người mà lưu ảnh của họ vào mục “gorilla”.
Ảnh của Jacky Alcine và bạn gái bị lưu vào mục gorilla.  Ảnh: Twitter
Ảnh của Jacky Alcine và bạn gái bị lưu vào mục gorilla. Ảnh: Twitter
Sau khi trường hợp trên xảy ra, Jacky Alcine cảm thấy rất phẫn nộ và phàn nàn trên Twitter của mình. Phía Google đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Jacky và tạm thời loại bỏ mục “gorilla” trên ứng dụng để đưa đi sửa chữa. Được biết, Jacky Alcine không phải là nạn nhân đầu tiên của phần mềm Google Photos. Đã có nhiều trường hợp Google Photos lưu trẻ em vào mục người lớn hoặc vào mục chó hoặc mèo. Tuy nhiên, trong trường hợp của Jacky Alcine lại nhạy cảm hơn vì người này là người da đen. Việc nhầm lẫn của Google có thể khiến cho nhiều người cảm thấy có sự phân biệt chủng tộc - một vấn đề khá nhạy cảm tại nước Mỹ.
Nhằm lý giải xem có hay không sự phân biệt chủng tộc trong công nghệ nhận diện khuôn mặt, ông Loic Freywell - Giám đốc điều hành công ty sản xuất phần mềm SmartMeUp - một phần mềm nhận diện khuôn mặt cho biết, công nghệ nhận dạng khuôn mặt và trí thông minh nhân tạo là rất phức tạp. Để “dạy” một chiếc máy tính phân biệt giữa con người và con vật hay là một chiếc xe hơi, người ta phải cung cấp một lượng lớn các bức ảnh trong đó đánh dấu các tính năng thông thường hay đặc biệt của nó. Thế nhưng, nhiều khi con người có những điểm chung với con vật như màu da… khiến máy tính có thể bị nhầm lẫn.
Trong quá khứ, các phần mềm nhận diện từng gặp nhiều khó khăn khi nhận diện những người da màu. Điển hình như năm 2009, hãng HP đã phải đưa ra lời xin lỗi khi webcam có khả năng theo dõi những chuyển động trên khuôn mặt không thể phát hiện ra những người da đen. Hay như trong trường hợp của Nikon, máy ảnh thông minh của hãng này liên tục đưa ra thông điệp “bạn chớp mắt” khi chụp ảnh của người châu Á. Do đó, chắc chắn không thể có chuyện công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng biết phân biệt chủng tộc.
Chu Thanh 
(Theo Le Figaro)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.