Ebola "tái xuất" ở Liberia?

(Baonghean.vn) Mới đây, Liberia đã chính thức xác nhận ca nhiễm Ebola thứ 2 sau hơn bảy tuần tuyên bố đã xóa sổ được dịch bệnh nguy hiểm này.

Ca nhiễm mới được phát hiện ở ngôi làng Nedowein, cũng chính là nơi phát hiện bệnh nhân đầu tiên tử vong vào hôm chủ nhật ngày 30 tháng 6 do Ebola. Chính phủ Liberia đã cho cách ly toàn bộ ngôi làng và cử hành tang lễ cho nạn nhân một cách an toàn.

Jonathan Paye-Layleh của BBC cho biết ca bệnh thứ hai có kết quả dương tính với Ebola là một người đàn ông và không tiếp xúc với nạn nhân xấu số trước đó. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến trung tâm chăm sóc, chữa trị.

Chính quyền Liberia điều động nhân viên y tế đến cách ly và theo dõi ngôi làng phát hiện ca bệnh mới
Chính quyền Liberia điều động nhân viên y tế đến cách ly và theo dõi ngôi làng phát hiện ca bệnh mới

Nhưng một nhân viên y tế lại nói với hãng thông tin AFP nguyên nhân người đàn ông này bị nhiễm Ebola là do ông ta đã có tiếp xúc ngoài da với cậu bé 17 tuổi qua đời trước đó.

Nhân viên này cũng cho biết thêm, nhân viên y tế phụ trách việc chữa trị cho cậu bé xấu số đã bỏ trốn nên chưa thể khẳng định chắc chắn rằng cậu bé tử vong do Ebola cho đến khi tìm được nhân viên y tế kia.

Ebola là một căn bệnh nguy hiểm đã giết chết hàng nghìn người. Bệnh sẽ lây nếu như một người có tiếp xúc với vết thương hở trên da, miệng hoặc mũi, hoặc với máu, bãi nôn, phân hoặc chất dịch của thể của người đã bị nhiễm Ebola.

                                                                             Ngọc Trung

                                                                               (Theo BBC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.