Nigeria: Boko Haram thảm sát hơn 200 người trong vòng 48 giờ

(Baonghean.vn) - Sát hại những người đang cầu nguyện, xả súng, đánh bom tự sát…có thể nói 48 giờ qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với người dân Nigeria nói chung và đối với ông Muhammu Buhari – người vừa mới nhận chức Tổng thống hồi tháng 5 nói riêng.

Thứ 6 ngày 3/7, Tổng thống Nigeria Muhammu Buhari đã lên án các cuộc tấn công mà tổ chức khủng bố Boko Haram đã tiến hành trong 48 giờ qua tại 6 ngôi làng ở phía đông bắc đất nước khiến cho hơn 200 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương là “man rợ” và “vô nhân đạo”.

Hiện trường một vụ đánh bom tự sát do Boko Haram thực hiện tại Borno, Nigeria. Ảnh: AP.
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát do Boko Haram thực hiện tại Borno, Nigeria. Ảnh: AP.

Được biết, làn sóng bạo lực bắt đầu nổi lên từ tối ngày 1/7. Tổ chức Boko Haram đã liên tiếp tấn công 6 ngôi làng ở bang Borno nằm phía đông bắc Nigeria. Cho đến tận chiều ngày 3/7, những kẻ khủng bố vẫn tiếp tục tiến hành các vụ tấn công ở bang Borno. Theo Bitrus Dangana – một người dân sống sót sau vụ tấn công, khoảng 50 người đàn ông có vũ trang đi xe máy tiến vào làng Mussa đã xả súng vào người dân và đốt cháy gần như toàn bộ các ngôi nhà trong làng. Hơn 25 người thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên.

Song song với việc lên án hành động của Boko Haram, Tổng thống Buhari cũng cho rằng đã đến lúc cần thiết “hình thành một liên minh quốc tế hoạt động hiệu quả hơn” trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố khét tiếng này. Hồi tháng 2 vừa rồi, một chiến dịch quân sự phối hợp giữa Nigeria và các nước láng giềng đã được tổ chức nhằm giúp Nigeria giành lại quyền kiểm soát các tỉnh phía bắc từ tay Boko Haram. Đáp trả lại các chiến dịch của quân đội, Boko Haram đã tăng cường tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Theo thống kê sơ bộ, kể từ năm 2009 cho đến nay, các cuộc chiến giữa tổ chức Boko Haram và quân đội đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng trên khắp cả nước.

Chu Thanh 

(theo Le Figaro)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.