Thái Lan cấm các nghị sĩ đi thăm ông Thaksin

Hội đồng hoà bình và trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) không cho phép các nhà chính trị đi du lịch nước ngoài để thăm cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo Bangkok Post ngày 22.7.

 

Sau cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014, chính quyền quân đội đã áp dụng "kỷ luật sắt" để ổn định an ninh trật tự. 

Chỉ huy quân đội Thái Lan, tướng Udomdej Sitabutr vừa khẳng định như thế trước thông tin các nghị sĩ đảng Pheu Thai đang tìm cách ra nước ngoài để chúc mừng sinh nhật lần thứ 66 của cựu thủ tướng Thaksin vào chủ nhật tới.

“Những nghị sĩ muốn ra nước ngoài phải cho biết họ đi đâu, và giải thích rõ ràng lý do đi. Chúng tôi không cho phép vì những chuyến đi của họ có thể là nguyên nhân dẫn đến những ‘xáo trộn’ sau đó. Rõ ràng là sai nếu đi nước ngoài để âm mưu phá hoại công việc của chính quyền. Tôi chịu trách nhiệm an ninh quốc gia, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Udomdej nói.
Một nguồn tin từ đảng Pheu Thái cho biết hầu hết các cựu bộ trưởng và cựu nghị sĩ từ đảng Pheu Thái đã được triệu tập để làm việc với chính quyền sẽ không được ra nước ngoài nếu không có phép.
Cựu phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul cho rằng lệnh cấm này đã xâm phạm quyền cơ bản của con người là tự do đi lại. “Tôi chỉ muốn gặp Thaksin và chúc mừng sinh nhật ông ta, tại sao không cho phép? Chúng tôi không làm điều gì sai cả”, ông nói.
Trong khi đó, Toà hình sự Bangkok vừa đồng ý cho phép học giả Worachet Pakeerut, một thành viên chủ chốt của nhóm đối lập Nitirat của đại học Thammasat, được đến Đức tham dự một khoá học ngắn hạn.
Được biết, ông Thaksin đang ở Singapore. Một vài cựu nghị sĩ (những người không bị quân đội giám sát) đã đến thăm và chúc mừng sinh nhật ông từ hồi đầu tháng. Ngày mai, ông Thaksin sẽ bay đến Dubai và tổ chức sinh nhật tại đấy.
(Theo TNO)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.