Thủ tướng Serbia bị ném đá ở lễ tưởng niệm thảm sát Srebenica

Một đám đông giận dữ đã ném đá và chai lọ buộc Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic phải bỏ dở buổi lễ tưởng niệm 20 năm ngày diễn ra thảm họa Srebenica khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng ở Bosnia hôm 11/7.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic bị ném đá ở lễ tưởng niệm thảm sát Srebenica (Nguồn: AP)Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic bị ném đá ở lễ tưởng niệm thảm sát Srebenica (Nguồn: AP)

Thủ tướng Vucic chỉ kịp đặt một bông hoa tại đài tưởng niệm những người đàn ông Hồi giáo Bosnia, trong đó có cả trẻ em, bị sát hại trong thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì dám đông bắt đầu la lớn "Allahu Akbar" (Thượng đế tối cao) rồi ném đá về phía ông Vucic.

Các vệ sĩ của ông Vucic đã phải dùng ô để che chắn cho Thủ tướng và đưa ông Vucic đi khỏi nơi tưởng niệm.

Buổi lễ có sự tham dự của hàng ngàn người, trong đó có cả cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton diễn ra ở thành phía Đông Bosnia.

Văn phòng Tổng thống Bosnia đã lên án vụ ném đá này và xin lỗi các đại biểu quốc tế tới dự buổi lễ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic thì mô tả "vụ tấn công không chỉ nhắm vào ông Vucic mà còn chống lại toàn bộ người Serbia cũng như chính sách hòa bình, hợp tác khu vực."

Ngoại trưởng EU Federica Mogherini trước đó đã ca ngợi quyết định lịch sử của ông Vucic để dự buổi lễ tưởng niệm hôm 11/7.

Theo AFP, cuộc thảm sát ở Srebenica diễn ra trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ở Bosnia. Khoảng 8.000 người Hồi giáo đã bị lực lượng người Serbia ở Bosnia giết hại vào tháng 7/1997./.

(Theo VN+)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.