Triều Tiên đã có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Hãng thông tấn KCNA đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, hai tháng sau khi có thông tin cho rằng người tiền nhiệm đã bị xử tử.

Trong bản tin nói về một cuộc đàm phán quân sự cấp cao với Lào, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã đề cập đến tướng bốn sao Pak Yong Sik với vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên quốc gia này công khai tuyên bố ông Pak hiện đang nắm giữ vị trí quan trọng này. Trước đó, ông Pak từng xuất hiện trong đoàn tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một sô sự kiện lớn trong thời gian gần đây.

Triều Tiên đã có Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1Ông Pak Yong Sik tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một số sự kiện. (Ảnh: Yonhap)
Được thăng hàm thiếu tướng vào năm 1999, ông Pak Yong Sik trở thành tướng bốn sao vào tháng 5 vừa qua.

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng được cho là vị trí quân sự nắm quyền lực lớn thứ hai hoặc thứ ba của Triều Tiên.

Người tiền nhiệm Hyon Yong Chol xuất hiện lần cuối cùng trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên vào ngày 29/4.

Theo tin tình báo Hàn Quốc, ông Hyon đã bị xử tử do tội phản quốc bằng súng phòng không tại một trường quân sự ở Bình Nhưỡng, với sự chứng kiến của hàng trăm người vào ngày 30/4.

Một số chuyên gia nghi ngờ khẳng định này vì ông Hyon vẫn xuất hiện trong một số đoan phim tài liệu sau ngày được cho là đã bị tử hình.

(Theo VNN)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.