"Bước ngoặt" trong mối quan hệ Serbia và Kosovo

(Baonghean.vn) - Ngày 25/8, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Serbia và Kosovo đã đạt được thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo nên “bước ngoặt” tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai bên kể từ sau khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008.

a
Bà Federica Mogherin, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU thông báo thỏa thuận mang tính "bước ngoặt" trong quan hệ giữa Serbia và Kosovo

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini, người có vai trò làm trung gian cho cuộc đàm phán cho biết Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic và người đồng cấp Kosovo Isa Mustafa đã ký thỏa thuận trong các lĩnh vực như năng lượng, viễn thông. "Kết quả thỏa thuận hôm nay mang tính bước ngoặt trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Các giải pháp như hiện nay mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời tạo bước tiến cho cả hai bên trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU)", cựu bộ trưởng ngoại giao Ý Mogherini cho biết.

Thỏa thuận này được đưa ra 2 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh khu vực Tây Balkan và Mogherini, giữa những lo ngại người di cư ồ ạt tràn qua khu vực này và gây ảnh hưởng đến Nga.

Quan hệ giữa Serbia và Kosovo trở nên căng thẳng sau khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và tách khỏi Serbia từ năm 2008. Năm 2013, Kosovo và Serbia đã ký thỏa thuận về tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên, nhằm mở đường cho Serbia bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU một năm sau đó.

Phương Thảo

(Theo Theguardian)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.