Công bố chân dung nghi phạm đánh bom Bangkok

(Baonghean.vn) - Cảnh sát Thái Lan hôm nay (19/8) đã công bố phác họa chi tiết chân dung nghi phạm đánh bom trung tâm thủ đô Bangkok tối 17/8 được ghi lại trong một đoạn băng an ninh. Kẻ tình nghi đã để lại một chiếc ba lô trong khu vực đền thờ Erawan trước khi quả bom được kích nổ, làm chết 20 người và làm bị thương nhiều người khác.

Phác họa chân dung kẻ đánh bom ở thủ đô Bangkok hôm 17/8. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.
Phác họa chân dung kẻ đánh bom ở thủ đô Bangkok hôm 17/8. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.

Nghi phạm đánh bom chưa được xác định danh tính, nhưng theo mô tả y có nước da sáng, để râu, tóc đen và đeo kính, “có thể là người nước ngoài hoặc người Thái”, theo ông Prawut Thavornsiri - người phát ngôn cảnh sát quốc gia nước này.

Cảnh sát Thái Lan đã treo thưởng 1 triệu baht (hơn 28.000 USD) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm nói trên.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi nghi phạm chính xuất hiện trong đoạn băng an ninh ghi lại được tại đền thờ quanh thời điểm diễn ra vụ đánh bom ra đầu thú. Ông Prayuth phát biểu với báo giới: “Nghi phạm có thể bị giết để bịt đầu mối. Nếu hắn ta muốn được an toàn thì nên tự nộp mình cho cảnh sát. Các quan chức sẽ có cách hợp pháp để đảm bảo an toàn cho hắn ta. Như vậy tốt hơn sống chui nhủi lẩn trốn”.

Thủ tướng Prayuth nói thêm: “Tôi muốn chuyển lời đến những người thân quen với nghi phạm, dù có cùng mạng lưới với nhau hay không, hãy bảo hắn ta sớm ra đầu thú trước cảnh sát, vì hắn có thể đang gặp nguy hiểm”.

Kẻ tình nghi được cho là đã được thuê để đặt bom tại giao lộ đông đúc ở Bangkok tối 17/8 vừa qua.

Thu Giang

(Theo AFP, AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.