Cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng

Những bức ảnh mới được công bố chụp đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng mang tới cái nhìn lạ lẫm về cuộc sống đời thường của người dân ở đất nước thuộc hàng khép kín nhất thế giới.
Nhóm phụ nữ đứng trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ xe buýt ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Nhóm phụ nữ đứng trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ xe buýt ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Người dân thành phố di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: Vimeo/JT Singh.
Người dân thành phố di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: Vimeo/JT Singh.
Nữ sinh mặc đồng phục đang đứng đợi để qua đường. Ảnh: AP.
Nữ sinh mặc đồng phục đang đứng đợi để qua đường. Ảnh: AP.
Người đàn ông này đang cắt tóc cho một cậu bé ngoài ban công chung cư ở Bình Nhưỡng hôm 16/8. Người dân Triều Tiên chỉ được phép cắt theo 28 kiểu quy định. Ảnh: AP.
Người đàn ông này đang cắt tóc cho một cậu bé ngoài ban công chung cư ở Bình Nhưỡng hôm 16/8. Người dân Triều Tiên chỉ được phép cắt theo 28 kiểu quy định. Ảnh: AP.
Nhóm công nhân đang ngồi thư giãn dưới tấm áp phích tuyên truyền trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Alamy.
Nhóm công nhân đang ngồi thư giãn dưới tấm áp phích tuyên truyền trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Alamy.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi bộ ngang qua lá cờ của Triều Tiên treo chào mừng ngày giải phóng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi bộ ngang qua lá cờ của Triều Tiên treo chào mừng ngày giải phóng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Một vị khách ghé thăm cửa hàng tem ở thủ đô. Ảnh: AP.
Một vị khách ghé thăm cửa hàng tem ở thủ đô. Ảnh: AP.
Người dân múa hát kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi chế độ thuộc địa của Nhật tại quảng trường Kim Il Sung, Bình Nhưỡng, cuối tuần qua. Phía xa là bức chân dung của hai cố lãnh đạo Kim Il Sung (trái) và Kim Jong Il. Ảnh: AP.
Người dân múa hát kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi chế độ thuộc địa của Nhật tại quảng trường Kim Il Sung, Bình Nhưỡng, cuối tuần qua. Phía xa là bức chân dung của hai cố lãnh đạo Kim Il Sung (trái) và Kim Jong Il. Ảnh: AP.
Hôm 15/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cùng các quan chức cấp cao của quân đội nước này thăm cung tưởng niệm Kumsusan ở Bình Nhưỡng, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng. Ảnh: AFP.
Hôm 15/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cùng các quan chức cấp cao của quân đội nước này thăm cung tưởng niệm Kumsusan ở Bình Nhưỡng, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng. Ảnh: AFP.

 Theo Vnexpress

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.