Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trình diện tòa án tối cao

Ngày 31/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trình diện tòa án tối cao trong khuôn khổ vụ kiện bắt đầu từ hôm 19/5 liên quan đến chương trình trợ giá gạo của chính phủ trong thời gian bà nắm quyền.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vây quanh bà sau khi kết thúc phiên tòa ngày 19/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vây quanh bà sau khi kết thúc phiên tòa ngày 19/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau buổi trình diện tòa để xem xét lại các bằng chứng và danh sách nhân chứng trong vụ kiện, bà Yingluck cho biết bà đã trình tòa một danh sách các tài liệu và khoảng 70 nhân chứng để bào chữa. Trong khi đó, phía công tố đã trình khoảng 60.000 trang tài liệu và bổ sung 23 nhân chứng chống lại bà. Dự kiến, phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Tháng 7/2014, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan cáo buộc bà Yingluck "xao lãng chức trách" dẫn đến tham nhũng, lãng phí trong chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại hàng tỉ USD. Cựu Thủ tướng khẳng định bà vô tội. 

Bà Yingluck nêu rõ trong thời gian giữ chức Thủ tướng từ tháng 8/2011 - tháng 5/2014, bà thực thi chương trình trợ giá gạo nhằm tăng mức sống của người trồng lúa và "thúc đẩy sự công bằng trong cơ chế thị trường". Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng chương trình này mua gạo của nông dân với giá cao hơn giá thị trường, khiến Thái Lan thiệt hại ước tính 16 tỉ USD và gạo tồn kho quá nhiều. 

Nếu Tòa án Tối cao phán quyết có tội, bà Yingluck có thể phải lĩnh án tù 10 năm. Tháng 1/2015, Quốc hội Thái Lan đã tiến hành luận tội cựu Thủ tướng về trách nhiệm trong chương trình trên và ra lệnh cấm bà hoạt động chính trị trong 5 năm.

Theo TTXVN/Tin Tức

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.