Di dân vào EU vượt ngưỡng 100.000 người chỉ trong tháng 7

Chỉ trong tháng 7, gần 110.000 di dân đã vượt biên vào Liên minh châu Âu (EU) qua các ngả bất hợp pháp. Trong đó phần lớn là người Syria chạy loạn tới các đảo Hi Lạp.

Một
Một di dân người Myanmar vừa đến được đảo Kos của Hi Lạp ngày 18-8-2015 - Ảnh: Reuters

 Đây là mức tăng đột biến so với kỷ lục số di dân trong tháng 6 là hơn 70.000 người. Con số này cũng gấp 3 lần số di dân đến EU ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters, Cơ quan kiểm soát biên giới của EU (Frontex) hôm qua (18-8) cho biết đã phát hiện 107.500 di dân đến các vùng biển thuộc EU chỉ riêng trong tháng 7.

Các khu vực biên giới xảy ra tình trạng vượt biên sôi động nhất là trên các đảo của Hi Lạp thuộc quần đảo Aegean, khu vực giáp ranh với lục địa phía tây, phía bắc Hi Lạp và phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đã có gần 50.000 di dân vượt biên qua ngả này để lên các đảo Lesbos, Chios, Samos và Kos của Hi Lạp.

Tính đến nay, gần 340.000 di dân như thế đã đến EU, chủ yếu tại các nước Ý, Hi Lạp và Hungary. Tương đương mức tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn rất nhiều so với 280.000 tổng số di dân vào EU năm 2014.

Theo thông cáo của Frontex, chiếm số lượng đông nhất trong các di dân vượt biên vào EU là người Syria và người Afghanistan. Phần lớn họ đều chạy trốn tình hình bất ổn tại quê nhà và thoạt đầu sẽ đặt chân tới Hi Lạp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám đốc điều hành Frontex Fabrice Leggeri cho rằng: “Đây là tình huống bức bách với châu Âu, đòi hỏi mọi quốc gia thành viên phải vào cuộc hỗ trợ chính quyền các nước đang phải giải quyết số lượng di dân khổng lồ hiện có mặt tại các cửa ngõ nước họ”. 

(Theo TTO)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.