NASA gia hạn hợp đồng trị giá 490 triệu đô la với Nga

(Baonghean.vn)- Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ hôm thứ 4 ngày 5/8 cho biết, NASA đã gia hạn một hợp đồng trị giá 490 triệu đô la Mỹ với Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga nhằm đưa các phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu
Con tàu vũ trụ Soyuz của Nga đang cất cánh đưa các phi hành gia các nước lên ISS. Ảnh : Reuters

NASA cho hay hợp đồng này có hiệu lực đến hết năm 2019, gia hạn một văn kiện hai bên đã ký trước đó và sẽ hết hiệu lực vào năm 2017. Theo hợp đồng gia hạn này, khoản tiền 490 triệu USD gồm chi phí đưa 6 phi hành gia của Mỹ lên ISS bằng tên lửa Soyuz. Với chi phí này, mỗi chỗ ngồi trên Soyuz có giá lên tới hơn 80 triệu USD.

Thỏa thuận Mỹ phải trả Moscow 80 triệu đô la Mỹ cho mỗi chỗ ngồi trên Soyuz ra đời trong bối cảnh mối quan hệ Nga – Mỹ đang ở mực thấp nhất khi Washington vừa mới tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga vì Ukraine.

Lý giải cho quyết định trên, phía NASA chỉ rõ nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc giới lập pháp Mỹ không rót đủ kinh phí cho "Chương trình Đội bay Thương mại" (Commercial Crew Program), một kế hoạch gồm nhiều giai đoạn nhằm hiện thực hóa tham vọng của Mỹ là đến năm 2017 triển khai các chuyến bay bằng tàu vũ trụ do Mỹ sản xuất.

“Thật không may, trong 5 năm gần đây, Quốc hội … không có đủ kinh phí để tài trợ cho “Chương trình Đội bay Thương mại” – người đứng đầu NASA, Charles Bolden viết trong bức thư gửi Quốc hội Mỹ. “Việc này đã dẫn đến các phi hành đoàn Mỹ phải tiếp tục dựa vào tàu vũ trụ Soyuz của Nga để có thể bay vào không gian”.

NASA đã cho dừng chương trình tàu con thoi của mình vào năm 2011, và có hợp tác với các công ty tư nhân hàng đầu Hoa Kỳ như SpaceX và Boeing để phát triển các tàu vũ trụ đưa các phi hành gia vào không gian.

Nhưng sự thiếu hụt tài chính đã khiến các công ty nói trên gặp khó khăn khi sản xuất tàu vũ trụ. Điều này đã buộc NASA tiếp tục viện đến sự hợp tác của đối tác Nga.

NASA hy vọng sẽ có thể thực hiện các chuyến bay vào năm 2017 nhưng Ngân sách tài khóa đề xuất bởi Thượng viện sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 sắp tới có thể gây ảnh hưởng đến Commercial Crew Program, làm đình trệ lịch trình và chi phí sẽ tăng cao hơn.

                                                                                                                                                        Võ Ngọc  Trung (Nguồn Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.