Ngoại trưởng Nga: Trung Quốc là đối tác ưu tiên hợp tác ở Bắc Cực

Theo TASS, phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên toàn Nga ở khu vực Vladimir, miền Trung nước Nga, ngày 24/8, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov khẳng định Bắc Kinh là một đối tác ưu tiên của Moskva trong hợp tác ở khu vực Bắc Cực.

Ông Lavrov lưu ý: "Trung Quốc là một quan sát viên trong Hội đồng Bắc Cực và dường như có những triển vọng tích cực do sở hữu nhiều nguồn tài nguyên, có tiềm lực về khoa học và công nghệ. 

Sự hợp tác của chúng tôi với Trung Quốc ở Bắc Cực sẽ không chỉ giới hạn trong khuôn khổ Hội đồng Bắc Cực. Vùng Bắc Cực của Nga là khu vực mà chúng tôi có thể hợp tác trên cơ sở song phương với nhiều đối tác và đương nhiên, Trung Quốc là một trong những đối tác ưu tiên của Moskva."

Khu cảng Sabetta của Nga ở Biển Kara, vùng Yamal Peninsula, Bắc Cực. Ảnh: AFP
Khu cảng Sabetta của Nga ở Biển Kara, vùng Yamal Peninsula, Bắc Cực. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, theo Sputnik, người đứng đầu bộ phận báo chí Hạm đội Biển Bắc của Nga, Đại úy Vadim Serga cho biết ngày 24/8, Hạm đội Biển Bắc đã bắt đầu cuộc tập trận bảo vệ cơ sở công nghiệp quan trọng.

Ông Serga nói: "Hôm nay, cuộc tập trận chiến thuật Bắc Cực giữa các lực lượng của Hạm đội Biển Bắc bắt đầu. Cuộc tập trận diễn ra trên bán đảo Taimyr gần thành phố Norilsk."

Ông nhấn mạnh cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm chống lại nước thứ ba.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.