​Siêu bão Goni đổ bộ Philippines

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cơn bão nhiệt đới Goni đã di chuyển qua khu vực gần phía bắc Philippines vào chiều nay 21-8, gây ra mưa lớn tại khu vực.

Hình ảnh
Hình ảnh vệ tinh của siêu bão Goni - Ảnh: Accuweather

 Trang Weather.com cho biết lúc 14g ngày 21-8, cơn bão mang sức gió mạnh ở vùng gần tâm cấp 15, giật trên cấp 17 đã đi qua khu vực phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự kiến cơn bão mang theo mưa lớn dọc khu vực phía bắc và tây bắc đảo Luzon. Chính quyền nơi đây đang lo ngại nó sẽ gây ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều nơi trong khu vực.

Tác động của cơn bão được dự kiến ảnh hưởng đến Philippines trong nhiều tuần tới, trong đó thủ đô Manila cũng không nằm ngoài tầm tác động.

Sau khi đi qua Philippines, bão Goni sẽ đổ bộ qua khu vực phía bắc và đông Đài Loan vào cuối tuần. Tuy được dự đoán là sẽ gây nguy hiểm ít hơn so với Philippines, cơn bão cũng đe dọa tạo nên mưa lớn và sạt lở đất.Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. 

​Từ chủ nhật đến thứ hai tới, bão sẽ quét qua khu vực phía bắc Đài Loan và quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Trong khi khu vực phía bắc Đài Loan được dự báo là không bị tác động sâu rộng, thì cơn bão dự kiến gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên quần đảo của Nhật Bản.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh, khu vực phía nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, sẽ hứng chịu đợt gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 gây mưa dông rải rác.

Theo TTO

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.