Thủ tướng Italy: Khủng hoảng di cư sẽ đồng bộ luật lệ của EU

(Baonghean.vn) - Cuộc khủng hoảng di cư của Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng sẽ thúc đẩy khối nước gồm 28 thành viên áp dụng các luật lệ đồng bộ về người di cư và chấm dứt các thông lệ mang tính chắp vá vốn đã khiến tình hình trở nên khẩn cấp hơn, Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố hôm 30/8.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Ảnh: Internet.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Ảnh: Internet.

Hàng trăm nghìn người di cư, phần lớn đến từ châu Phi và Trung Đông, đã đổ xô tới châu Âu trong năm nay, nhiều người mạo hiểm bằng những chuyến vượt biển đầy hiểm họa với hy vọng tìm kiếm nơi trú ẩn - ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng trong những chuyến đi như vậy.

Các luật lệ khác nhau của châu Âu cùng đường hướng gây bối rối trong việc ứng phó với những người tìm kiếm tị nạn khiến chỉ trích lan rộng, và một quan chức cấp cao thừa nhận hồi tuần này rằng khối nước đã không đưa ra được phản ứng chung.

Italy, điểm đến đầu tiên của nhiều người di cư, nhiều lần phàn nàn rằng không nhận đủ sự giúp đỡ từ phía các đối tác EU để đối phó với dòng người, song ông Renzi khẳng định với tờ Corriere della Sera rằng thay đổi đang diễn ra.

Ông cho biết: “Sẽ mất hàng tháng trời, nhưng chúng ta sẽ có một chính sách đơn nhất của châu Âu về vấn đề tị nạn, không còn cảnh mỗi nước một chính sách nữa”, và nói thêm rằng số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng đã đẩy các nước EU tới chỗ phải đối mặt với vấn nạn này.

Renzi cho rằng EU cần hiện diện nhiều hơn tại châu Phi và Trung Đông để tìm cách cải thiện các điều kiện sống tại đó và giảm bớt hiện tượng di cư. Khối nước này cũng cần tạo điều kiện dễ dàng hồi hương đối với những người không được cấp quy chế tị nạn. Vị thủ tướng này khẳng định: “Đã tới lúc tiến hành một cuộc tấn công về mặt chính trị và ngoại giao”.

Khi được hỏi liệu đây có phải là thời điểm cần can thiệp vào Syria và Libya - 2 nước hiện đang trong tình trạng chiến tranh, châm ngòi cuộc khủng hoảng di cư, ông Renzi chỉ trả lời rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi một cuộc gặp giữa các nguyên thủ vào tháng tới bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc để bàn thảo vấn đề này, và không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.