Tin tặc tấn công Bộ Quốc phòng Nga, rao bán thông tin đánh cắp

Đặc biệt thông tin tuyệt mật mà nhóm tin tặc này đang nắm giữ là vị trí của những tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 của Moscow.

RT đưa tin, một nhóm tin tặc đã gửi một bức thư ngỏ cho người đứng đầu của Phòng Phản gián quân sự thuộc Tổng cục An ninh Liên bang của Liên bang Nga (FSB) và thông báo, nhóm này đã đánh cắp nhiều thông tin, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện những thông tin này đang bị nhóm tin tặc rao bán. Những thông tin này được cho là thông tin mật của quốc gia.

Tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. (ảnh: Ria Novosti).
Tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. (ảnh: Ria Novosti).

Theo các tin tặc, giới chức của Bộ Quốc phòng Nga đã trao đổi thư từ qua lại về những nội dung nhạy cảm như khả năng phòng thủ của Nga trên các dịch vụ gửi thư miễn phí Yandex, Mail.ru và Gmail. Các email trao đổi này kéo dài trong khoảng thời gian từ giữa năm 2011- 2015.Nhóm tin tặc Shaltay Boltay tuyên bố, họ đã truy cập thành công thư điện tử và các thiết bị di động của Ksenia Bolshakova, trợ lý của ông Roman Filimonov, cựu Trưởng phòng xây dựng tại Bộ Quốc phòng Nga.

Trong bức thư, nhóm tin tặc này viết, các quan chức đã sử dụng các dịch vụ gửi thư không an toàn để chuyển các báo cáo và thông tin quan trọng trong những quốc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhóm Shaltay Boltay nói thêm rằng họ đang nắm trong tay thông tin về những đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Iskander của Nga.

Đặc biệt thông tin tuyệt mật mà nhóm này đang nắm giữ là vị trí của những chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 của Moscow.

Nhóm tin tặc Shaltay Boltay lưu ý, nếu nhóm này đã đánh cắp được những thông tin mật ấy thì cũng rất có thể các cơ quan tình báo nước ngoài cũng đã biết được những thông tin này vì sự bất cẩn của các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga.

Nhóm tin tặc đề nghị, nhóm này sẽ bán lại dữ liệu đã đánh cắp cho Phòng Phản gián quân sự FSB với giá “hữu nghị” chỉ bằng nửa giá bán cho những khách hàng khác.

Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã chỉ trích sự tắc trách của nhân viên Bộ Quốc phòng trong việc bảo đảm thông tin an ninh mật của quốc gia.

Ông Peskov cho rằng sử dụng các dịch vụ gửi email miễn phí để trao đổi thông tin mật là điều quá điên rồ và không thể chấp nhận được.

Ông Peskov nhấn mạnh, Moscow sẽ kiểm tra tính xác thực mà những gì nhóm tin tặc tuyên bố.

Nếu thông tin mà nhóm tin tặc tiết lộ là đúng, Bộ Quốc phòng Nga đang đối mặt với một vụ scandal tin tặc được cho là chưa từng xảy ra đối với cơ quan phụ trách an ninh quốc phòng này./.

Theo VOV.VN

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.