Trung Quốc bác tin người Duy Ngô Nhĩ đánh bom Bangkok

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan bác bỏ thông tin từ truyền thông Thái Lan cho rằng người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương đứng sau vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Đền thờ Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters
Đền thờ Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Trung Quốc chỉ trích truyền thông Thái Lan “cực kỳ vô trách nhiệm” khi đưa tin người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (ở Tân Cương) đứng sau vụ đánh bom tại khu vực đền thờ Ấn giáo Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok tối 17.8, khiến 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 21.8.
“Thật là vô trách nhiệm đối với bất kỳ ai đưa ra kết luận mà không hề có bất kỳ chứng cứ gì”, một nữ phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc cho hay vào tối 20.8.
Trước đó, truyền thông Thái Lan cho rằng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã đánh bom nhằm trả đũa việc chính quyền Thái Lan hồi tháng 7 cho trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ.
“Chính quyền Thái Lan vẫn đang tiến hành điều tra; không ai nên đưa ra kết luận vào thời điểm này”, nữ phát ngôn viên cho hay.
Chính quyền quân sự Thái Lan cho hay họ tình nghi có ít nhất 10 đối tượng đứng sau vụ đánh bom.
Cảnh sát Thái Lan công bố bức ảnh phác họa nghi phạm chính được xác định là “một người nước ngoài” trong vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Thái Lan công bố bức ảnh phác họa nghi phạm chính được xác định là “một người nước ngoài” trong vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters
Đền Erawan là nơi thu hút nhiều khách du lịch từ Trung Quốc và các quốc gia Đông Á. Trong số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom có 11 người nước ngoài, bao gồm 5 người từ Trung Quốc và Hồng Kông.
Ông Prawut Thavornsiri, người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan, khẳng định với AFP hai người đàn ông xuất hiện gần nghi phạm chính trong đoạn video camera an ninh là không liên quan đến vụ đánh bom.
Trong số này, một người đàn ông Thái Lan đã đến trình diện cảnh sát vào chiều 20.8. Cảnh sát chất vấn và đã trả tự do cho ông. Người đàn ông còn lại, một công dân Trung Quốc, đã rời khỏi Thái Lan.
Trong khi đó, cảnh sát vẫn chưa tìm được nghi phạm chính, được cho là người thanh niên nước ngoài mặc áo vàng trong đoạn video camera an ninh và đã có ảnh phác họa truy nã, ông Thavornsiri cho biết. Cảnh sát Thái Lan đã gửi thông tin nghi phạm này cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).
Cảnh sát Thái Lan cũng lập chốt kiểm tra ở các sân bay, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy đối tượng nào có nhân dạng giống bức ảnh phác hoạ nghi phạm.
Theo Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha: “Nghi phạm chính trong vụ đánh bom xuất hiện trong đoạn video camera đã cải trang. Điều này cho thấy đây là một âm mưu được chuẩn bị trước, vì nghi phạm biết chắc có camera ở quanh khu vực đánh bom”.

(Theo TNO)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.