Venezuela tuyên bố mở rộng trấn áp biên giới Colombia

(Baonghean.vn) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ mở rộng cuộc trấn áp những người di cư bất hợp pháp từ quốc gia láng giềng Colombia, trong khi giới chức bên kia biên giới đang nỗ lực giải quyết đoàn người bị trục xuất trở lại.

Tổng thống Venezuela tại buổi họp báo hôm 24/8. Ảnh: AP.
Tổng thống Venezuela tại buổi họp báo hôm 24/8. Ảnh: AP.

Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ đã lên tới đỉnh điểm trong nhiều năm sau khi Venezuela đóng một cửa khẩu lớn hồi tuần trước và ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số thành phố ở phía Tây. Hành động đột ngột này được đưa ra sau vụ xả súng vào 3 sỹ quan quân đội bởi các tay súng mà ông Maduro quả quyết là thuộc các băng nhóm bán quân sự chịu ơn cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe.

Trong khi những kẻ tấn công chưa bị bắt giữ, vụ việc đã khiến ông Maduro ra lệnh trục xuất khoảng 1.000 công dân Colombia sinh sống bất hợp pháp tại Venezuela.

Trong cuộc họp báo hôm 24/8, ông Maduro nói rằng cây cầu quốc tế Simon Bolivar sẽ vẫn bị đóng lại, và các giới hạn có thể sẽ được mở rộng sang các điểm trung chuyển khác, cho tới khi giới chức Colombia làm tròn bổn phận lập lại trật tự cho đường biên giới dài 2.200 km này.

Tổng thống Venezuela tuyên bố: “Venezuela sẽ không chịu đựng việc này thêm nữa”, đồng thời dành phần lớn thời gian của buổi họp báo kéo dài 2 tiếng để lên án ông Uribe.

Trong khi ông Maduro tăng cường công kích bằng ngôn từ, giới chức bên kia biên giới đã vật lộn giúp đỡ những người Colombia bị trục xuất khỏi Venezuela. Theo thống kê của Colombia, con số này trong những ngày gần đây đã cao hơn 1 nửa số 1.772 người bị trục xuất hồi năm ngoái khỏi Venezuela, và vượt quá sức chứa của nơi trú ẩn do chính phủ nước này xây dựng tại thành phố biên giới Cucuta để cung cấp sự hỗ trợ cho các công dân hồi hương.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos chỉ trích việc đóng cửa biên giới, cho rằng điều này gây tổn hại cho các cộng đồng ở cả 2 phía, và tuyên bố sẽ không tiếc nỗ lực để bênh vực cho quyền lợi của những người dân Colombia cho dù họ tái định cư ở nước nào đi nữa.

Ngoại trưởng 2 nước hiện đã lên kế hoạch gặp gỡ vào ngày mai (26/8) tại Cartagena, Colombia trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Ước tính 5 triệu người Colombia sinh sống tại Venezuela và dòng người cùng hàng hóa di chuyển qua biên giới 2 nước đã trở thành thường lệ trong nhiều thập niên qua.

Thu Giang

(Theo AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.