Áo: 20.000 người biểu tình sau thảm kịch di cư trên xe tải

(Baonghean.vn) - Cảnh sát Áo cho biết khoảng 20.000 dân chúng đã tập trung biểu tình tại thủ đô Vienna của nước này hôm 31/8 sau vụ việc phát hiện thi thể 71 người di cư trong một chiếc xe tải bị bỏ lại bên đường hồi tuần trước.

Những người biểu tình tập trung tại Vienna, Áo hôm 31/8 để diễu hành phản đối đối xử tệ với những người di cư sau vụ việc phát hiện 71 thi thể trong một chiếc xe tải bị bỏ lại bên lề đường hồi tuần trước. Ảnh: AFP.
Những người biểu tình tập trung tại Vienna, Áo hôm 31/8 để diễu hành phản đối đối xử tệ với những người di cư sau vụ việc phát hiện 71 thi thể trong một chiếc xe tải bị bỏ lại bên lề đường hồi tuần trước. Ảnh: AFP.

Những người biểu tình đã tụ tập tại ga xe lửa Westbahnhof của thành phố trước khi diễu hành qua tuyến đường gồm nhiều cửa hàng mua sắm lớn. Cuộc biểu tình diễn ra khi đang làm lễ cho những người thiệt mạng tại nhà thờ St Stephen.

Tổng giám mục của thành Vienna, Hồng y giáo chủ Christoph Schoenborn phát biểu trước giáo đoàn bao gồm cả các thành viên cấp cao trong chính phủ: “Chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ rồi - nhiều tang tóc, nhiều đau đớn và hành hạ”. Ông cũng nói rằng “quá khủng khiếp” khi phải nghĩ về cảnh ngộ khốn khó và tuyệt vọng của những người di cư có mặt trên chiếc xe tải, trong số đó có tới 4 trẻ em.

Vài ngày trước, người ta đã phát hiện vụ việc đau lòng nói trên trong một chiếc xe tải đông lạnh nằm bên lề đường gần biên giới Hungary.

Cuộc biểu tình và buổi lễ tại nhà thờ diễn ra không lâu sau khi các chuyến tàu chở hàng trăm người di cư từ Budapest tới trạm xe lửa Westbahnhof. Trước đó, những người này đã bị chặn lại tại biên giới Áo và Hungary trong nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi đặt chân tới Westbahnhof, nhiều người di cư đã lên chuyến tàu tới thành phố Salzburg của Áo, trong khi những người còn lại theo một lộ trình khác hướng về Munich nằm ở phía Nam nước Đức, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.